1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Ông Trump dọa áp lệnh trừng phạt quy mô lớn với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Ông Trump dọa áp lệnh trừng phạt quy mô lớn với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Dựa trên thực tế là Nga đang "giáng đòn" Ukraine trên chiến trường ngay lúc này, tôi đang nghiêm túc cân nhắc các lệnh trừng phạt quy mô lớn nhằm vào ngân hàng, lệnh cấm vận và thuế quan đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình cuối cùng", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 7/3.

"Gửi tới Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Cảm ơn!", ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 6/3 cũng xác nhận Nhà Trắng chuẩn bị đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu động thái này giúp giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Bessent cho biết các biện pháp như vậy có thể được sử dụng làm đòn bẩy chống lại Moscow trong các cuộc đàm phán hòa bình.

"Chính quyền Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt đã ban hành và sẽ không ngần ngại thực hiện tất cả lệnh trừng phạt nếu chúng tạo ra đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình", ông Bessent phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, các lệnh trừng phạt sẽ được sử dụng một cách rõ ràng và mạnh mẽ để có tác động tối đa ngay lập tức", ông Bessent nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt sẽ được "theo dõi cẩn thận để đảm bảo rằng chúng đạt được các mục tiêu cụ thể".

Hồi tháng 2, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga thêm một năm do chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Theo sắc lệnh, một số lệnh trừng phạt Nga sẽ kéo dài đến ngày 6/3/2026.

Đây vốn là các biện pháp được Mỹ áp đặt từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kể từ đó đến nay, các biện pháp trừng phạt nhiều lần được gia hạn thông qua các sắc lệnh hành pháp.

Năm 2022, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ra sắc lệnh gia hạn trừng phạt Nga sau khi Moscow sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.

Sắc lệnh nêu rõ, động thái của Nga "đe dọa hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và do đó tạo thành mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Quyết định của ông Trump về việc trừng phạt Nga được xem là động thái bất ngờ bởi vì ông từng tuyên bố Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga "vào thời điểm nào đó" trong những cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng kêu gọi nhiều quốc gia phương Tây sẽ phải cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga để tìm ra giải pháp " bền vững, lâu dài" cho cuộc xung đột Ukraine.

Lời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi Reuters đưa tin Nhà Trắng đang vạch ra một kế hoạch nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga. Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và cải thiện quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế với Moscow.

Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, phải chịu các lệnh trừng phạt rộng rãi do Mỹ và các đối tác áp đặt sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga bao gồm các biện pháp nhằm hạn chế doanh thu từ dầu khí của nước này.

Theo Guardian