Ông Biden lần đầu xuất hiện trước công chúng sau chẩn đoán mắc ung thư
(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi thông báo ông bị ung thư ác tính.
Chia sẻ với các phóng viên tại sân bay quốc tế Bradley ở Connecticut vào ngày 23/5, nơi ông tham dự lễ tốt nghiệp của cháu trai, cựu Tổng thống Joe Biden cho biết ông "cảm thấy tuyệt vời" mặc dù trước đó đã được chẩn đoán bị ung thư ác tính.
Cựu tổng thống đã đi cùng cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden.
Ông Biden lần đầu xuất hiện trước công chúng sau chẩn đoán mắc ung thư (Nguồn: WTNH).
Văn phòng cựu Tổng thống Biden cho biết ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt thể "xâm lấn mạnh" và đã di căn tới xương. Các trường hợp ung thư đã di căn được xếp vào giai đoạn 4, mức độ nghiêm trọng nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã gửi lời chúc sức khỏe tới ông Biden, đồng thời nêu ra một số câu hỏi về thời điểm công bố chẩn đoán bệnh này.
Một người phát ngôn của ông Joe Biden cho biết, cựu Tổng thống Mỹ đã không thực hiện xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt, còn gọi là xét nghiệm PSA, trong suốt hơn 10 năm trước khi được chẩn đoán mắc căn bệnh này ở giai đoạn tiến triển vào tuần trước. Tuyên bố được đưa ra ngày 20/5.
Xét nghiệm PSA, hay xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, là một xét nghiệm máu dùng để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt.
Phát ngôn từ phía ông Biden được đưa ra trong bối cảnh phe Cộng hòa và một số chuyên gia y tế đặt câu hỏi tại sao bệnh ung thư của ông không được phát hiện sớm hơn, trước khi tiến tới giai đoạn muộn.
Ông Biden, 82 tuổi, cũng đang đối mặt với những nghi vấn về việc liệu ông và các đồng minh có che giấu những thông tin quan trọng với công chúng Mỹ về khả năng đảm nhiệm cương vị tổng thống hay không.
Một số chuyên gia cho rằng, dựa trên tình trạng tiến triển của bệnh ung thư, ông Biden rất có thể đã mắc căn bệnh này "trong nhiều năm". Phía Cộng hòa nghi ngờ rằng ông Biden có thể đã "giấu" bệnh để tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống.
Một số chuyên gia y tế đã tỏ ra bất ngờ trước chẩn đoán liên quan tới căn bệnh của ông Biden, vì hầu hết các ca ung thư tuyến tiền liệt thường được phát hiện ở giai đoạn sớm, và các tổng thống Mỹ vốn được theo dõi y tế rất chặt chẽ.
Tuy vậy, một số chuyên gia khác cho biết việc ngừng xét nghiệm PSA ở người cao tuổi không phải là điều bất thường, do độ chính xác của xét nghiệm giảm ở nhóm tuổi này. Ung thư tuyến tiền liệt cũng có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với hầu hết các loại ung thư khác.
Ông Biden ở độ tuổi ngoài 70 vào thời điểm ông thực hiện xét nghiệm PSA hồi năm 2014.
"Việc ngừng xét nghiệm PSA ở tuổi 72 là hoàn toàn hợp lý, bất kể tình trạng sức khỏe, hoặc giảm đáng kể tần suất xét nghiệm", bác sĩ Scott Eggener, chuyên gia về ung thư tiết niệu, nhận định.