1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa 3,5 km

Thanh Thành

(Dân trí) - Theo các chuyên gia địa chất, đây là lần hoạt động mạnh mẽ nhất của núi lửa Merapi ở Indonesia, với dòng dung nham lớn nhất trong nhiều tháng qua.

Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa 3,5 km

Núi lửa Merapi phun tro bụi bay xa 3,5 km - 1

Núi lửa Merapi phun tro bụi và dung nham dữ dội (Ảnh: Getty).

Merapi, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia, ngày 16/8 lại tiếp tục phun trào dữ dội với dòng dung nham được phun cao tới 600 m, lớn nhất trong nhiều tháng qua, chảy dài hơn 2 km xuống các sườn núi trên đảo Java đông dân cư.

Các vụ nổ từ sáng 16/8 gây tro bụi từ bay xa tới 3,5 km bao phủ toàn bộ các sườn núi xung quanh. Âm thanh ầm ầm được nghe thấy trong khi tro bụi phủ trắng khắp khu vực quanh đó.

Theo các nguồn tin, dung nham được phun cao lên tới 600 m. Hanik Humaida, người đứng đầu Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa của Yogyakarta, cho biết đây là dòng dung nham lớn nhất của Merapi kể từ khi giới chức trách nước này nâng mức độ nguy hiểm của nó vào tháng 11/2020.

Cơ quan trên cho biết, mọi người cần tránh xa khu vực miệng núi lửa và đề phòng nguy cơ dung nham phun trào dữ dội. Bà Humaida cho biết thêm, tro bụi từ vụ phun trào bao phủ một số ngôi làng và thị trấn gần đó.

Trong khi đó, Cơ quan địa chất Indonesia cho biết, người dân được yêu cầu tránh khu vực trong bán kính 5 km xung quanh ngọn núi lửa đang ầm ầm đổ xuống.

"Người dân nên tránh tro bụi núi lửa và họ đã được cảnh báo về các dòng dung nham tiềm ẩn trong khu vực xung quanh Merapi", tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ lệnh sơ tán nào và cũng chưa ghi nhận thương vong nào từ thảm họa.

Merapi, gần thủ đô văn hóa Yogyakarta của Indonesia trên đảo Java, đã hoạt động tích cực trong những tháng gần đây.

Lần phun trào lớn gần đây nhất của núi lửa Merapi là vào năm 2010 đã khiến hơn 300 người thiệt mạng và buộc khoảng 280.000 cư dân phải sơ tán khỏi các khu vực xung quanh.