1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm nghị sĩ Australia thăm Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm nghị sĩ Australia tới thăm Đài Loan dù Trung Quốc đã phản đối động thái này khi cho rằng, chuyến đi phát đi tín hiệu sai lầm tới những người ủng hộ hòn đảo độc lập.

Nhóm nghị sĩ Australia thăm Đài Loan  - 1

Nghị sĩ Barnaby Joyce, một trong 6 nhà làm luật tới thăm Đài Loan (Ảnh: AP).

Cơ quan ngoại giao Đài Loan ngày 6/12 xác nhận, một nhóm gồm 6 nghị sĩ Australia đã hạ cánh xuống Đài Loan, bắt đầu chuyến thăm hòn đảo.

"Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng Australia đang thăm Đài Loan, họ đã đến đây. Phái đoàn sẽ thảo luận về nhiều vấn đề. Chúng tôi đánh giá cao việc quốc hội Australia thân thiện với Đài Loan", người phát ngôn cơ quan trên Joanne Ou cho biết, đồng thời gọi mối quan hệ của Đài Loan với Australia là "mạnh mẽ, đa dạng và đôi bên cùng có lợi".

Hôm 5/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm của các nhà làm luật Australia, kêu gọi Canberra tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và "dừng gửi tín hiệu sai lầm tới lực lược ủng hộ độc lập ở Đài Loan".

Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã lên tiếng giải thích về chuyến thăm của các nghị sĩ, nhấn mạnh đây không phải là chuyến thăm của chính phủ nước này. Ông Albanese tuyên bố, 2 chính đảng lớn nhất của Australia vẫn ủng hộ chính sách Một Trung Quốc.

Nhóm nhà làm luật Australia có 6 người, bao gồm cả đảng viên của Công đảng cầm quyền, cũng như đảng Tự do và Quốc gia đối lập. Nghị sĩ Barnaby Joyce, cựu Phó thủ tướng Australia là một thành viên của đoàn.

Nhóm nghị sĩ Australia dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, người đứng đầu cơ quan ngoại giao hòn đảo Joseph Wu và một số quan chức cấp cao khác.

Trung Quốc trong thời gian qua nhiều lần phản đối các chính trị gia phương Tây tới thăm Đài Loan, trong đó có chuyến thăm hồi tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi.

Theo AFP