1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố tại Indonesia

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại trạm xe bus ở thủ đô Jakarta đêm ngày 24/5, làm 5 người thiệt mạng.


Lực lượng an ninh tại hiện trường 2 vụ nổ bom liên tiếp tại Jakarta tối 24/5 (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh tại hiện trường 2 vụ nổ bom liên tiếp tại Jakarta tối 24/5 (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Amaq, nhánh truyền thông của IS, đã xác nhận các phần tử gây ra 2 vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Jakarta, Indonesia là chiến binh Hồi giáo cực đoan. Vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng, gồm 3 cảnh sát và 2 nghi phạm, và làm ít nhất 10 người khác bị thương.

"Người thực hiện vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Indonesia tại Jakarta là một tay súng của IS", Amaq cho hay.

Jakarta Post đưa tin, thủ đô Jakarta đã ban bố tình trạng báo động sau vụ đánh bom trên và cảnh sát được yêu cầu tăng cường tuần tra để nhanh chóng phát hiện những nguy cơ tấn công. Động thái này diễn ra trong bối cảnh IS liên tiếp thực hiện các vụ khủng bố nhằm vào các nước, mà mới nhất là tại Anh và Philippines.

Vụ đánh bom mới đây là khủng bố gây chết người nhiều nhất tại Indonesia kể từ tháng 1/2016, khi những kẻ đánh bom tự sát và các tay súng tấn công thủ đô Jakarta, làm 8 người thiệt mạng.

Đức Hoàng