1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật vận hành trạm radar giám sát Trung Quốc ở Hoa Đông

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay 28/3 sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng một trạm radar ở Hoa Đông, cho phép nước này thu thập thông tin tình báo gần một quần đảo đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.


Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Reuters đưa tin, trạm radar trên, thuộc căn cứ mới của Lực lượng phòng vệ tại Yonaguni, nằm ở cực tây của một chuỗi đảo của Nhật Bản ở Hoa Đông, cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150 km về phía nam.

Để đánh dấu việc khởi động vận hành trạm radar, quân đội Nhật sẽ tổ chức một buổi lễ khánh thành vào hôm nay.

“Trạm radar sẽ chọc giận Trung Quốc”, ông Nozomu Yoshitomi, một giáo sư tại Đại học Nihon và cựu tướng lĩnh của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, nhận định.

Ngoài chức năng là một trạm theo dõi, địa điểm còn có thể được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động quân sự trong khu vực, ông Yoshitomi nói thêm.

Việc triển khai trên nằm trong nỗ lực tăng cường quân sự lớn hơn của Tokyo dọc chuỗi đảo ở Hoa Đông, trải dài trên phạm vi 1.400 km từ thềm lục địa Nhật Bản.

Các nhà hoạch định chính sách hồi năm ngoái cho biết đó là một phần của chiến lược nhằm theo dõi và ngăn chặn Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng bành trướng ở Biển Đông.

Toshi Yoshihara, một chuyên gia từ Đại học chiến tranh hải quân Mỹ, cho hay căn cứ Yonaguni nằm gần 2 điểm nóng tiềm tàng tại châu Á là Đài Loan và Senkaku/Điếu Ngư.

“Một mạng lưới các địa điểm radar dọc chuỗi đảo sẽ thúc đẩy khả năng của Nhật Bản nhằm tăng cường giám sát Hoa Đông”, chuyên gia trên nói.

Yonaguni nằm cách Đài Loan khoảng 100 km về phía đông, gần rìa vùng nhận dạng phòng không gây tranh cãi mà Trung Quốc đơn phương lập ra năm 2013.

Trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng cường các lực lượng phòng vệ ở Hoa Đông bằng cách tăng 1/5 quân số lên gần 10.000 người, trong đó có các tổ hợp tên lửa nhằm giúp Tokyo thiết lập một tầng phòng thủ dọc chuỗi đảo.

Các tàu của Trung Quốc đi từ vùng biển phía đông của nước này phải qua hàng rào này trước khi tới Tây Thái Bình Dương, một lộ trình mà Bắc Kinh cần để tiếp cận các vùng biển khác của thế giới và tăng cường sức mạnh hải quân.

An Bình