1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật cân nhắc sử dụng vũ lực trên toàn cầu

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, Nhật Bản có thể sử dụng vũ lực trong phòng thủ tập thể, ngay cả khi các đồng minh tấn công phủ đầu vào một quốc gia thứ ba và sau đó bị phản công.

“Chúng tôi sẽ có quyết định sau khi xem xét lại liệu ba yêu cầu (để Nhật sử dụng vũ lực) có được đáp ứng hay không” – ông Abe phát biểu trong phiên họp tại Ủy ban Ngân sách của Thượng viện vào hôm qua.

Thủ
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh: Bloomberg)

Các dự luật an ninh này cũng bao gồm việc xây dựng luật dựa trên quyết định gây tranh cãi của Nội các năm ngoái, đó là việc diễn giải lại điều 9 trong Hiến pháp Nhật, cho phép Tokyo thực thi quyền phòng vệ tập thể, hoặc hỗ trợ đồng minh bị tấn công.

Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Abe nói thêm rằng, không nên đặt trước giới hạn nào về những nơi mà Lực lượng Phòng vệ Nhật có thể tác chiến, cũng như việc Nhật đang cố gắng xem xét lại các hạn chế về pháp lý đối với các sứ mệnh trong Hiến pháp mới được diễn giải lại.

Theo đó, ông Abe cho rằng không có giới hạn về địa lý trong việc Nhật thực thi các quyền này, điều này cũng có nghĩa là chừng nào mà tình hình phù hợp với các tiêu chí của chính quyền Tokyo thì Lực lượng Phòng vệ có thể được cử đi bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Tờ Thời báo Nhật Bản đưa tin, cũng trong phiên họp này, ông Abe đề cập tới việc ủy nhiệm cho lực lượng phòng vệ giải cứu công dân Nhật khỏi các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài.

Đề xuất này của ông Shinzo Abe đưa ra sau khi hai công dân của Nhật bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt làm con tin và sát hại những ngày qua.

Thủ tướng Nhật nói rằng, ông có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng của công dân Nhật trên toàn cầu, nhưng Nhật sẽ không tham gia liên minh tiến hành các vụ không kích nhằm vào IS, cũng như các nỗ lực hỗ trợ hậu cần.

Theo Lê Thu
Vietnamnet