1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nhật Bản, Philippines ký thỏa thuận quốc phòng

Minh Phương

(Dân trí) - Thỏa thuận quốc phòng cho phép Nhật Bản và Philippines triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của nhau.

Nhật Bản, Philippines ký thỏa thuận quốc phòng - 1

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: AFP).

Thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines, Cheloy Garafil, hôm nay 8/7 cho biết Philippines và Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng hay còn gọi là Thỏa thuận Tiếp cận Đối ứng (RAA).

Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa ký trong một buổi lễ có sự chứng kiến của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Văn kiện này sẽ có hiệu lực sau khi được cơ quan lập pháp của 2 nước phê chuẩn.

Thỏa thuận sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý để Nhật Bản và Philippines triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của nhau nhằm phục vụ mục đích huấn luyện và thực hiện một số hoạt động khác.

Đây là thỏa thuận quốc phòng đầu tiên Nhật Bản ký kết với một quốc gia ở châu Á. Trước đó, Tokyo đã có thỏa thuận tương tự với Australia và Anh.

Dưới thời Thủ tướng Fumio Kishida, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện các bước để tăng cường an ninh và hỏa lực phòng thủ, bao gồm cả khả năng phản công, phá vỡ nguyên tắc thời hậu chiến của Nhật Bản là chỉ tập trung vào tự vệ.

Nước này sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong thời gian 5 năm cho đến năm 2027 nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và đưa Nhật Bản trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo Reuters