1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản "nóng mặt" vì phi công Mỹ đọc sách, chụp ảnh tự sướng khi lái tiêm kích

(Dân trí) - Các quan chức địa phương tại Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích hành động của các phi công Mỹ khi đọc sách, chụp ảnh tự sướng trong lúc điều khiển máy bay chiến đấu bay qua bầu trời quốc gia Đông Á.

Nhật Bản nóng mặt vì phi công Mỹ đọc sách, chụp ảnh tự sướng khi lái tiêm kích - 1

Phi công Mỹ bỏ hai tay ra khỏi cần điều khiển, đọc sách khi đang lái máy bay chiến đấu (Ảnh: NHK)

Thống đốc tỉnh Yamaguchi Tsugumasa Muraoka và Thị trưởng thành phố Iwakuni Yoshihiko Fukuda đã lên tiếng chỉ trích các phi công thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sau khi tin tức về các hành động mất an toàn của những phi công này được công bố. Iwakuni là nơi Mỹ đặt căn cứ không quân cùng tên.

Theo NHK, một số phi công của Mỹ đã bị phạt vì có các hành động như gỡ mặt nạ ô-xy, đọc sách hoặc chụp ảnh "tự sướng" trong khi 2 tay bỏ ra khỏi cần điều khiển máy bay chiến đấu.

Ông Muraoka ngày 5/11 đã mô tả các hành động này là “thái quá và thể hiện sự thiếu ý thức về an toàn bay”.

Trong khi đó, Thị trưởng Yoshihiko cho biết ông cảm thấy rất tức giận và tỏ ra hoài nghi về năng lực kiểm soát an toàn của quân đội Mỹ.

Ông Fukuda cho biết ông sẽ gọi điện cho chỉ huy căn cứ Iwakuni để hỏi về việc thủy quân lục chiến sẽ thực hiện biện pháp nào để đảm bảo an toàn hàng không trong tương lai.

Hai quan chức Nhật Bản có phản ứng tức giận sau khi một báo cáo của quân đội Mỹ được công bố hôm 5/11. Văn bản này đã chỉ ra rằng một số thành viên của một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ có liên quan tới vụ rơi máy bay ở Shikoku tháng 12 năm ngoái thường xuyên có các hành vi không an toàn khi điều khiển máy bay chiến đấu.

Báo cáo này liên quan tới vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu F/A-18 và máy bay tiếp dầu KC-130 ở ngoài khơi tỉnh Kochi vào ngày 6/12/2018 làm 6 người thiệt mạng.

Cụ thể, một số quân nhân thuộc đơn vị nói trên đã tháo mặt nạ dưỡng khí, bỏ 2 tay khỏi bộ điều khiển để cầm sách đọc hoặc chải râu. Trong một vài trường hợp, một số phi công thậm chí còn chia sẻ ảnh “tự sướng” trên mạng xã hội trong lúc đang bay.

Thêm vào đó, các mẫu thử nước tiểu từ các quân nhân, bao gồm một phi công liên quan tới vụ tai nạn năm 2018, cho thấy dương tính với một loại thuốc an thần không được phép sử dụng khi điều khiển máy bay.

Đội bay này cũng từng liên quan tới vụ tai nạn máy bay ở căn cứ Kadena, tỉnh Okinawa vào ngày 28/4/2016 khi chiếc F/A-18 đâm phải một máy bay tiếp dầu.

Báo cáo công bố ngày 5/11 kết luận rằng sự thiếu chuyên nghiệp của đội bay Mỹ là một trong những yếu tố gây nên vụ tai nạn năm 2018.

Sau vụ điều tra, 4 quan chức đã bị cách chức bao gồm sĩ quan chỉ huy, người đã đăng ảnh “tự sướng” khi đang bay. Một quân nhân khác khoe ảnh “tự sướng” anh này đọc sách khi lái máy bay cũng bị xử phạt trong khi một người khác bỏ 2 tay ra khỏi thiết bị điều khiển để chải râu cũng mất chức.

Theo Japan Times, người dân thành phố Iwakuchi tỏ ra bất bình với báo cáo mà Mỹ công bố. Một số người thậm chí kêu gọi dừng các chuyến bay của quân đội Mỹ.

Đức Hoàng

Theo NHK, Japan Times