1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản hoàn thành mạng lưới vệ tinh gián điệp

(Dân trí) - Sau gần 10 năm cố gắng, cuối cùng Nhật Bản đã thành công trong việc thiết lập một mạng lưới các vệ tinh gián điệp có thể theo dõi bất kỳ một ngõ ngách nào của thế giới.

Hôm qua, 26/2, các quan chức Tokyo đã chính thức công bố việc phóng thành công vệ tinh cuối cùng trong chuỗi 4 vệ tinh gián điệp vào ngày 25/2, được thực hiện trên một hòn đảo xa xôi Tanegashima, miền Nam Nhật Bản.

Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng to lớn vì kể từ nay, Nhật Bản có thể tự "soi" các tin tức tình báo tinh vi và quan trọng hơn, là đưa Tokyo giành lại vị trí to lớn trong cuộc đua trên vũ trụ đang gia tăng tại châu Á. Trước đó, Nhật Bản chủ yếu phụ thuộc vào các tin tức tình báo trên không do đồng minh chính là Mỹ chia sẻ.

 

Hệ thống 4 vệ tinh gián điệp, trong đó có 2 vệ tinh được phóng từ năm 2003, có thể chụp ảnh và thu thập các tin tức tình báo ở bất cứ khu vực nào trên thế giới, chứ không chỉ ở Đông Á.

 

Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối tuần trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói: "Tôi rất hài lòng với thành công của việc phóng vệ tinh này. Tôi hi vọng chương trình vũ trụ của chúng ta sẽ là một dấu mốc quan trọng đưa Nhật Bản trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực vũ trụ".

 

Nhật Bản bắt đầu khởi động chương trình vệ tinh gián điệp vào năm 1998 sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa qua một hòn đảo lớn của Nhật. Vụ bắn thử khiến các nhà chức trách xứ sở mặt trời mọc lo ngại về sự an toàn của họ.

 

Đáp trả lại hành động của Bình Nhưỡng, Tokyo đã ngay lập tức phát triển một chương trình thu thập tin tức tình báo bằng vệ tinh và tham gia vào dự án phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa với Washington.

 

VTH

Theo AP