1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản chi 2,8 tỷ USD xây dựng lực lượng tên lửa tầm xa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý chi 2,84 tỷ USD để mua thêm tên lửa phục vụ việc thành lập một lực lượng tên lửa tầm xa mới.

Nhật Bản chi 2,8 tỷ USD xây dựng lực lượng tên lửa tầm xa - 1
Máy bay chiến đấu F-15J có khả năng mang theo tên lửa của quân đội Nhật Bản (Ảnh: Defense News).

Reuters hôm 11/4 đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã đồng ý trao hợp đồng trị giá 378 tỷ yên (tương đương 2,84 tỷ USD) cho nhà thầu công nghiệp quốc phòng Mitsubishi Heavy Industries để phát triển và chế tạo các tên lửa phục vụ cho lực lượng tên lửa tầm xa mới của quân đội nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Mitsubishi Heavy Industries sẽ chế tạo 3 dòng tên lửa tầm xa có khả năng phóng từ trên bộ, trên biển và trên không. Bên cạnh đó, một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh cũng sẽ được phát triển và trang bị cho quân đội nước này. Theo dự kiến, những sản phẩm đầu tiên của hợp đồng trên sẽ được bàn giao và đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Đây được xem là một phần trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản, đặc biệt là khi tình hình quốc tế cũng như khu vực Đông Á đang có những diễn biến khó lường. Lực lượng tên lửa tầm xa với tầm bắn ít nhất 1.000km được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ răn đe hiệu quả của Nhật Bản.

Để chuẩn bị cho lực lượng tên lửa tầm xa trên, vào cuối tháng 2, Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Trước đó, vào tháng 1/2023, một số nguồn tin xác nhận Tokyo sẽ chế tạo các tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Việc chế tạo một phiên bản mới của tên lửa Type 12 hiện đại có sẵn trong biên chế với khả năng phóng từ tàu ngầm cũng đang được Tokyo khẩn trương nghiên cứu.

Vào cuối năm 2022, chính phủ Nhật Bản đã công bố khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 318 tỷ USD. Đây là khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Reuters nhận định, với khoản ngân sách này, Nhật Bản sẽ trở thành nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, dựa vào con số ngân sách hiện tại.

Nhật Bản chi 2,8 tỷ USD xây dựng lực lượng tên lửa tầm xa - 2

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Nhật Bản (Ảnh: Stars and Stripes).

Thủ tướng Fumio Kishida nhận định Nhật Bản đang ở một "bước ngoặt lịch sử". Ông cho biết, kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng này là "câu trả lời cho những thách thức an ninh khác nhau mà chúng ta phải đối mặt".

Trước đó, nhiều nguồn tin thân cận với chính phủ Nhật Bản xác nhận Tokyo sẽ thành lập một bộ tư lệnh liên quân nhằm chỉ huy và điều phối hoạt động tác chiến của các lực lượng lục quân, không quân và hải quân nước này.

Bộ tư lệnh mới này sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2024. Cơ quan này cũng sẽ chịu trách nhiệm đề ra chiến lược quốc phòng và phối hợp các hoạt động hiệp đồng với các đồng minh trong khu vực.

Theo Reuters