1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ

(Dân trí) - Ông Anh “Joseph” Cao, chính trị gia đảng Cộng hoà tại thành phố New Orleans, bang Louisiana vừa trở người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 6/12.

Luật sư Cao, 41 tuổi, đã giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu 50% tại quận bầu cử quốc hội số 2 của New Orleans. Đối thủ của ông Cao - ứng cử viên da màu 61 tuổi William Jefferson, giành được 47% phiếu bầu.

 

Năm 2007, ông Jefferson, một đại biểu của đảng Dân chủ, bị cáo buộc nhận hơn 500.000USD tiền hối hộ và hàng triệu USD nữa trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, trong đó có 90.000USD được các nhà chức trách tìm thấy trong tủ lạnh nhà ông tại Washington. Nhưng ông Jefferson khẳng định không làm điều gì sai trái.

 

So với đối thủ Jefferson - hạ nghị sĩ đại diện cho quận số 2 kể từ năm 1991, ông Cao là một gương mặt mới mẻ và chưa từng giữ một chức vụ nào trong chính quyền. Năm 2007, ông cũng từng chạy đua vào ghế nghị sĩ bang Louisiana với tư cách là một ứng cử viên độc lập nhưng không thành công.

 

Phát biểu trước những người ủng hộ tại một nhà hàng gần khu vực French Quarter, thành phố New Orleans, ông Cao nói: “Người dân quận 2 đã lên tiếng. Chúng tôi muốn một hướng đi mới”.

 

Ông Cao di cư tới Mỹ năm 1975 cùng với chị gái và em trai. Ông đã tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý, vật lý và luật. Ông cao kết hôn với bà Kate Hieu Hoang và có con gái 4 tuổi, Besty Cao.

  

An Bình
Theo AP, CNN