1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Ấn Độ xin hiến thận cứu ngoại trưởng bị bệnh

(Dân trí) - Nhiều người dân Ấn Độ đã đề nghị được hiến thận cho Ngoại trưởng nước này là bà Sushma Swaraj sau khi hay tin bà bị mắc bệnh suy thận.

Ngoại trưởng Sushma Swaraj (Ảnh: NDTV)
Ngoại trưởng Sushma Swaraj (Ảnh: NDTV)

Theo BBC, Ngoại trưởng Ấn độ, bà Sushma Swaraj, đã có tiền sử bị bệnh tiểu đường kinh niên và đã phải nhập viện ở New Delhi vào đầu tháng này. Ngày 15/11 vừa qua, nữ bộ trưởng 64 tuổi đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng bà đang trải qua quá trình lọc máu sau khi được chẩn đoán là mắc bệnh suy thận.

Ngay lập tức, nhiều người dân sử dụng mạng xã hội đã nhanh chóng đề nghị được hiến thận của họ cho bà Swaraj. Một số người còn ghi rõ số điện thoại cá nhân để bà Swaraj có thể liên hệ nếu cần.

“Tôi là một người rất khỏe mạnh, vì thế tôi có thể hiến thận cho bà Swaraj”, BBC dẫn lời Khemraj Sharma, kĩ sư 24 tuổi đến từ Jammu, một trong những người có nguyện vọng muốn hiện thận cho ngoại trưởng.

“Bà ấy đã làm rất nhiều điều cho những người dân Ấn Độ đang sống và làm việc ở nước ngoài. Bà cũng là ngoại trưởng đầu tiên cống hiến rất nhiều cho Ấn Độ trên thế giới. Bà thậm chí còn mở cửa Bộ Ngoại giao vào các ngày chủ nhật để phục vụ người dân. Đó là lý do tại sao tôi muốn hiến thận cho bà ấy”, Sharma nói.

Ngoại trưởng Swaraj vẫn chưa thể gửi lời phúc đáp đến từng người có nguyện vọng hiến thận cho bà, song bà cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đến họ. “Tôi không biết nói gì hơn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với họ”, nữ ngoại trưởng nói.

Thành Đạt

Theo BBC