1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Kerry xác nhận khả năng cấp vũ khí cho Ukraine

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã bóng gió về khả năng Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí sát thương từ Washington sau khi lên án hành động xâm lược Donbass của Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với Ukraine.

Ngoại trưởng Kerry xác nhận khả năng cấp vũ khí cho Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ (trái) gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev (Ảnh: AFP)

Trong phát biểu sau cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk trong chuyến thăm chớp nhoáng tới Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ sớm quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ Kiev chiến đấu chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

"Tổng thống đang xem xét lại tất cả các phương án, trong đó có khả năng cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Ukraine", ông Kerry khẳng định.

"Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi cách hành xử của Nga",  ông nói thêm.

Tuy nhiên, quyết định quan trọng này chỉ được đưa ra sau khi Tổng thống Obama cân nhắc kỹ càng sáng kiến hòa bình do Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp sẽ đưa ra một sáng kiến đáp lại kế hoạch hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi giữa tháng 1, vốn không được Kiev chấp thuận.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng quả bóng hiện nằm hoàn toàn bên sân Nga sau khi nước này chính thức nhận được sáng kiến chung của Pháp và Đức trong ngày hôm nay (6/2).  

"Tổng thống Putin có thể đưa ra các lựa chọn có khả năng chấm dứt cuộc chiến này", ông Kerry nhấn mạnh.

Ông Kerry cũng cho rằng hành động hành động Nga "xâm lược" miền Đông Ukraine là mối đe dọa lớn nhất đối với Kiev và rằng dù luôn ưu tiên tìm kiếm giải pháp ngoại giao song Washington sẽ không ngừng "để mắt" tới xe tăng và các chiến binh của Nga đi qua biên giới.

“Nga cần phải đưa ra ngay một cam kết về thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine”, ông Kerry kêu gọi sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Hiện phía Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức về những tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Kerry. Nhưng lâu nay Nga kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của Kiev và phương Tây nói rằng Mátxcơva đang hậu thuẫn phe ly khai ở miền Đông Ukraine bằng việc cung cấp binh sĩ và vũ khí hạng nặng.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định có "bằng chứng rõ ràng" về việc binh sĩ nước này đang chiến đấu với quân đội chính quy của Nga chứ không phải lực lượng ly khai ở miền Đông. Kiev cũng tuyên bố sẽ không xem xét bất cứ thỏa thuận hòa bình nào tác động đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Gần đây tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục có những diễn biến căng thẳng mới với các vụ giao tranh đẫm máu giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai, đặc biệt kể từ sau khi vòng đàm phán mới nhất về hòa bình Ukraine tại Minsk bị đổ vỡ.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận bom chùm từng được sử dụng trong các cuộc giao tranh ở thành phố Lugansk vào tuần trước và đã công bố báo cáo về việc này.

Để giúp đỡ quân chính phủ Ukraine, chính phủ Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí sát thương có tổng trị giá 3 tỷ USD gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép Humvees, trực thăng tấn công không người lái, radar... 

Vũ Anh
Tổng hợp