Ngoại giao quyền lực mềm giữa 2 Đệ nhất phu nhân Mỹ - Trung

(Dân trí) - Các hoạt động giao lưu giữa Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã phát đi thông điệp ngoại giao tích cực giữa 2 nước.

Ngoại giao quyền lực mềm giữa 2 Đệ nhất phu nhân Mỹ - Trung - 1

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: Xinhua).

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã mở ra một kênh giao lưu trong quan hệ giữa 2 nước bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước. Những tương tác thường xuyên và ngẫu hứng giữa 2 người tạo thêm sắc thái cá nhân cho quan hệ song phương Mỹ - Trung. 

Hai phu nhân cùng theo đuổi một hướng ngoại giao quyền lực mềm, qua những cuộc trò chuyện, các hoạt động văn hóa và những khoảnh khắc thể hiện sự thân thiện rõ rệt, trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về các vấn đề chính trị, kinh tế quan trọng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các hoạt động giao lưu văn hóa giữa bà Bành và bà Melania đã “đưa trái tim của nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn”, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/9.

“Hoạt động ngoại giao ấm áp và gần gũi của các Đệ nhất phu nhân đã tạo thêm một sức mạnh mềm mại cho chuyến thăm”, ông Vương nói.

Theo ông Sun Chenghao, chuyên gia về quan hệ Mỹ - Trung, những tương tác trực tiếp giữa 2 phu nhân đã thể hiện “một khía cạnh tự nhiên và gần gũi hơn của quan hệ song phương”, đồng thời phát đi “tín hiệu rõ ràng rằng cả hai bên sẵn sàng tìm hiểu lẫn nhau”.

Điều này được thể hiện rõ tại Căn cứ Liên hợp Andrews hôm 23/9. Sau khi bước xuống máy bay cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Bành trò chuyện ngắn với Đệ nhất phu nhân Mỹ mà không cần phiên dịch khi hai người cùng đi trên thảm đỏ.

Sau đó, bà Bành dường như nói từ “tuyệt vời” sau khi đội quân nhạc cử hành quốc ca Mỹ và Trung Quốc. Cả hai khoảnh khắc này đều nhanh chóng gây bàn luận trên mạng về khả năng tiếng Anh của bà.

Trong các chuyến công du nước ngoài trước đây, bà Bành đã tháp tùng ông Tập, đồng thời sử dụng âm nhạc, giáo dục và các hoạt động văn hóa như một phần trong vai trò trước công chúng của mình.

Tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia Smithsonian, hai phu nhân theo dõi một dàn hợp xướng thiếu niên biểu diễn các ca khúc Trung Quốc. Bà Bành mỉm cười thân thiện và hát theo ca khúc dân ca nổi tiếng của Trung Quốc, rồi nói “hoan hô” khi màn biểu diễn kết thúc.

“Giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân có thể bổ trợ cho hoạt động ngoại giao thượng đỉnh chính thức. Những hoạt động này kết nối hai quốc gia thông qua những trải nghiệm gần gũi hơn với người dân bình thường, làm giảm rào cản tâm lý trong việc tìm hiểu quốc gia kia”, ông Sun, nghiên cứu viên tại Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhận định.

Vai trò quan trọng của hai Đệ nhất phu nhân được thể hiện xuyên suốt lịch trình của chuyến thăm.

Bà Melania dẫn đầu công tác chuẩn bị cho quốc yến hôm 24/9, trong khi 2 người ngồi cạnh nhau ở vị trí trung tâm tại một buổi thưởng trà ở Nhà Trắng hôm 25/9, ngày cuối cùng trong chuyến thăm của ông Tập.

“Ở thời điểm hiện tại, những tương tác như vậy có thể phát huy hiệu quả. Liệu những điều này có thể chuyển thành sự thấu hiểu lâu dài hay không còn phụ thuộc vào các hoạt động giao lưu tiếp theo cũng như môi trường chính sách rộng lớn hơn ở cả hai nước", ông nhận định.