1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine trao trả hơn 200 tù nhân giữa lúc chiến sự leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga và Ukraine trao trả hơn 200 tù nhân, trong đó phần lớn là dân thường, giữa lúc chiến sự leo thang trên nhiều mặt trận.

Nga - Ukraine trao trả hơn 200 tù nhân giữa lúc chiến sự leo thang - 1

Các thủy thủ Nga trở về nhà sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Moscow và Kiev vào ngày 17/10 (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/10 cho biết tổng cộng 110 người Nga đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn với Ukraine. Nhóm này bao gồm 72 thủy thủ dân sự đã bị giam giữ ở Ukraine kể từ tháng 2.

Đổi lại, Nga đã thả 108 nữ quân nhân cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 nữ quân nhân đã từ chối đề nghị trao đổi và nói rằng họ muốn ở lại Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả người Nga được trả tự do về nước sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý.

Kiev cũng xác nhận "một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn khác" với Moscow. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin đã thông báo về việc trao đổi tù nhân trên các kênh truyền thông xã hội. Ông Pushilin cho biết, cuộc trao đổi sẽ bao gồm khoảng 30 binh sĩ từ nhiều vùng khác nhau của Nga, trong đó có DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), cùng với các thủy thủ dân sự.

Ukraine đã bắt giữ hàng chục dân thường Nga trên các tàu neo đậu ở các cảng của Ukraine vào cuối tháng 2, khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự. Một số người trong số họ đã được trả tự do sau khi quân đội Nga chiếm được thành phố cảng Mariupol, nhưng nhiều người khác vẫn bị Ukraine giam giữ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi tù nhân. Tuần trước, bà Moskalkova nói rằng 65 thủy thủ có thể sớm được trả tự do và các cuộc đàm phán về việc thả họ đang ở giai đoạn cuối.

Hôm 13/10, hai bên đã trao đổi 20 binh sĩ Nga lấy một số lượng tương đương binh sĩ Ukraine. Moscow và Kiev đã nhiều lần trao đổi tù nhân kể từ khi xung đột giữa hai nước láng giềng nổ ra vào cuối tháng 2.

Cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn gần đây nhất diễn ra vào cuối tháng 9, khi 55 binh sĩ Nga, bao gồm những người từ Donbass, được trả tự do. Kiev cũng trả tự do cho lãnh đạo đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk như một phần của kế hoạch trao đổi. Chính quyền Ukraine đã buộc tội Medvedchuk, một doanh nhân và chính trị gia thân Nga, phản quốc vào năm ngoái và cấm đảng của ông hoạt động sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, 215 binh sĩ Ukraine đã được đưa về nước theo diện trao đổi. Nhóm này bao gồm hơn 100 thành viên của Tiểu đoàn Azov. Tiểu đoàn Azov là lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine, gia nhập Vệ binh Quốc gia Ukraine và trở thành lực lượng nòng cốt chống lại quân đội Nga ở thành phố Mariupol.

Điện Kremlin từng tuyên bố các tù binh của Ukraine sẽ được đối xử theo thông lệ quốc tế, trong khi một số nghị sĩ Nga đề nghị xét xử họ với cáo buộc "tội ác chiến tranh".

Theo RT