Nga, Ukraine cùng phát tín hiệu sắp chấm dứt xung đột
(Dân trí) - Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho biết ông tin rằng việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga trước mùa đông là "khả thi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Phát biểu tại diễn đàn quốc tế "Kiến trúc An ninh" ngày 1/6, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột với Nga càng sớm càng tốt là một chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông, chấm dứt các hành động thù địch trước mùa đông năm nay là một mục tiêu khả thi.
"Tôi xác nhận rằng đây thực sự là nỗ lực của Tổng thống nhằm chấm dứt các hành động thù địch (với Nga) càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước mùa đông. Và tôi, với tư cách là Chánh văn phòng Tổng thống, chắc chắn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu mà Tổng thống đã đề ra. Theo quan điểm của tôi, điều này hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và đã được cân nhắc kỹ lưỡng", ông Budanov phát biểu.
Theo ông, Ukraine có đủ năng lực để triển khai kế hoạch này trên thực tế. Ông lưu ý rằng phía Nga có thể từ chối, nhưng hiện tại đang có những dấu hiệu thực tế cho thấy các nền tảng để chấm dứt các hành động thù địch đã hiện hữu.
Tuần trước, sau cuộc họp giữa Tổng thống Zelensky và các nghị sĩ Ukraine, có thông tin cho biết Ukraine kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc vào tháng 11. Theo một nguồn tin được RBC News trích dẫn, điều này có liên quan đến các tiến trình bầu cử tại Mỹ.
Vào tháng 11, các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội Mỹ sẽ diễn ra, nơi đảng Cộng hòa được dự đoán là sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Do đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ cố gắng đạt được tiến triển trong cuộc chiến tại Ukraine nhằm nâng cao tỷ lệ ủng hộ của cử tri.
Trong thời gian tới, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tới thăm Kiev và họ cũng sẽ đến cả Moscow.
Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump có thể đã trực tiếp đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hỗ trợ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Theo nguồn tin, trong cuộc gặp diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng trước, ông Trump đã chia sẻ với ông Tập rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện đã rơi vào trạng thái bế tắc. Trước bối cảnh đó, ông hối thúc Trung Quốc có động thái khuyến khích Nga, Ukraine quay trở lại bàn đàm phán.
SCMP lưu ý, lời kêu gọi này phản ánh kỳ vọng rõ ràng từ phía Washington về việc Bắc Kinh sẽ tham gia sâu hơn vào các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến. Xung đột tại Ukraine luôn là một yếu tố trọng tâm trong chương trình nghị sự đối ngoại của ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm 2025.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin gần đây cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc.
“Tình hình trên chiến trường đang diễn biến theo hướng cho phép chúng tôi có quyền nói rằng chiến dịch quân sự (ở Ukraine) đang tiến tới giai đoạn hoàn thành”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29/5.
Ông Putin khẳng định các lực lượng Nga đang "tiến quân mỗi ngày" và cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.
Dù vậy, ông không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho thời điểm kết thúc này. Ông giải thích, "không thể nêu ra các thời hạn chính xác trong điều kiện chiến đấu" và việc làm như vậy sẽ là "hoàn toàn liều lĩnh”.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine khác cho biết đà tiến công của các lực lượng Nga trên thực địa đã chậm lại, trong khi Ukraine tăng cường chiến dịch tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ.
Một chỉ huy cấp cao của Ukraine tuần trước nhận định, Ukraine đang có một "cửa sổ cơ hội" kéo dài 6 tháng để giành thế chủ động trên chiến trường và củng cố vị thế của mình trên bàn đàm phán hòa bình.





