1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trả đũa, “cấm cửa” máy bay Ukraine

(Dân trí) - Nga ngày 28/9 tuyên bố nước này sẽ cấm các hãng hàng không Ukraine bay đến Nga cũng như sử dụng không phận Nga để bay đến nước khác kể từ ngày 25/10, trong một động thái trả đũa lại chính quyền Ukraine.

 

Một máy bay hãng hàng không Aeroflot của Nga (Ảnh: AFP)
Một máy bay hãng hàng không Aeroflot của Nga (Ảnh: AFP)

Lệnh cấm trên được Cơ quan giao thông quốc gia Nga thông báo tới các công ty hàng không Ukraine, theo đó các công ty hàng không của Ukraine sẽ không được bay đến Nga cũng như không được sử dụng không phận Nga kể từ ngày 25/10, theo chỉ thị của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, hãng tin nhà nước Tass trích dẫn người phát ngôn Bộ Giao thông Nga cho biết.

Động thái trên của Nga nhằm đáp trả lệnh cấm mà Ukraine đưa ra tuần trước, theo đó hai hãng hàng không Nga-Aeroflot and Transaero-không được phép bay tới Ukraine cũng vào ngày 25/10.

Theo lệnh cấm của Ukraine, tất cả các chuyến bay quá cảnh chở binh lính hay hàng hóa của Nga sẽ bị cấm bay qua Ukraine từ thời hạn trên.

Sở dĩ Ukraine tuần trước đưa ra lệnh cấm là nhằm trừng phạt Nga trong vụ sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ cho lực lượng nổi loạn dân tộc Nga tại miền Đông Ukraine, trong khi Mátxcơ va coi lệnh cấm của Ukraine là một “hành động điên rồ”.

Trước đó ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko quyết định mở rộng danh sách trừng phạt nhắm vào 400 quan chức và 90 công ty của Nga.

Gần đây, Nga bị cáo buộc là tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria thông qua việc phái thêm cố vấn quân sự và cung cấp khí tài cho chính quyền Tổng thống Syria Assad, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Vũ Duy

Theo AFP

 

Nga trả đũa, “cấm cửa” máy bay Ukraine - 2