1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tập trận hải quân lớn nhất trong 30 năm

Bùi Ann

(Dân trí) - Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ, hơn 120 máy bay và trực thăng của Hải quân và Không quân, khoảng 7.000 thiết bị quân sự đặc biệt, hơn 90.000 quân nhân.

Nga tập trận hải quân lớn nhất trong 30 năm - 1

Cuộc tập trận "Ocean-2024" của Nga sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 9 (Ảnh: AFP)

Ngày 10/9, Nga đã khởi động một cuộc tập trận hải quân chiến lược quy mô lớn nhất trong vòng 30 năm qua. 

Cuộc tập trận có tên gọi Ocean-2024 diễn ra ở Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic, kéo dài từ 10/9 đến 16/9.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ, hơn 120 máy bay và trực thăng của Hải quân và Không quân, khoảng 7.000 thiết bị quân sự đặc biệt, hơn 90.000 quân nhân.

Quân đội Trung Quốc cũng tham gia vào cuộc tập trận với 4 tàu và 15 máy bay.

Cận cảnh Nga tập trận hải quân lớn nhất 30 năm (Video: RT).

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và khả năng tương tác của các hạm đội hải quân và lực lượng không quân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong cuộc tập trận này, quân đội sẽ mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế. 

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một loạt video về Ocean-2024. Trong đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga là lực lượng đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công chung lớn vào một mục tiêu giả định. Các tàu nổi, tàu ngầm của hạm đội và các hệ thống phòng thủ bờ biển đã bắn phối hợp lần lượt hơn 10 tên lửa hành trình. 

Một đoạn clip cho thấy tàu ngầm B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr-PL khi đang lặn. Tên lửa có thể được phóng như một quả ngư lôi từ bệ phóng của tàu ngầm. Sau đó, nó nổi lên từ dưới nước và bay về phía mục tiêu như một tên lửa hành trình thông thường.

Các video cũng cho thấy tên lửa hành trình Oniks và Uran phóng từ hệ thống tên lửa phòng thủ ven biển di động Bastion và Bal. Tên lửa siêu thanh Oniks có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 800km và có thể di chuyển với tốc độ gấp gần 3 lần tốc độ âm thanh.

Trong một diễn biến khác, theo Bộ Quốc phòng Nga, một khinh hạm của Hạm đội phương Bắc đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 200km bằng một loại tên lửa Kalibr.

Hôm 10/9, Tổng thống Putin cho biết quân đội nước này nên sẵn sàng cho mọi diễn biến tiềm tàng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích cốt lõi của Nga.

Theo RT