Nga tăng cường sử dụng bom hạng nặng FAB-1500 đánh phá Donetsk
(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố video tấn công bằng bom FAB-1500 vào các vị trí của Ukraine, khẳng định đã phá hủy căn cứ lữ đoàn dù và trạm điều khiển UAV tại hai mặt trận.

(Ảnh: Avia-pro).
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành loạt không kích chính xác nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine tại khu vực Donetsk và Kherson, trong đó sử dụng bom hàng không có sức công phá lớn để phá hủy công sự và căn cứ tạm của đối phương.
Tại Donetsk, một điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 1500 của Ukraine gần làng Rodynskoye đã bị phá hủy bởi bom FAB-25 gắn mô-đun điều chỉnh và dẫn hướng (UMPK). Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một công trình được ngụy trang giữa rừng bị phá hủy hoàn toàn, nghi là nơi tập kết binh sĩ Ukraine.
Trong khi đó, tại Kherson, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ (LMUR) để tấn công một trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Lữ đoàn biệt lập số 39 Ukraine gần làng Olhivka. Hình ảnh do phía Nga cung cấp cho thấy mục tiêu này đã bị san phẳng.
Loạt tấn công trên nằm trong chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các cơ sở quân sự trọng yếu của Ukraine như trung tâm chỉ huy, căn cứ UAV và các điểm tập kết quân. Đáng chú ý, Nga ngày càng sử dụng bom FAB-1500 với tần suất cao hơn tại khu vực Donetsk kể từ đầu năm nay.
FAB-1500 được đánh giá là loại bom dẫn hướng có khả năng xuyên phá cao, cho phép tấn công các mục tiêu cố định từ khoảng cách xa mà không cần tiêm kích bay gần mục tiêu.
Giới phân tích cho rằng việc đẩy mạnh sử dụng loại vũ khí này đã giúp Nga gây thiệt hại đáng kể cho các đơn vị phòng thủ của Ukraine, đặc biệt tại các điểm nóng như Pokrovsk và Toretsk.