1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tái vũ trang sức mạnh hạt nhân

(Dân trí) - Ngày 26/6, Phó thủ tướng Serguei Ivanov thông báo, Nga đã bắt đầu sản xuất loạt hệ thống tên lửa chiến lược mới Topol-M.

Hãng thông tấn Interfax trích dẫn phát biểu của ông Ivanov trước Ủy ban quân sự - công nghiệp đang nhóm họp tại Votkinsk của nước Cộng hòa Udmurtia, một trong những trung tâm công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Nga. Cuộc họp lần này chủ yếu bàn về việc chế tạo các tên lửa cho hệ thống chiến lược Topol và Bulava.

 

Ông Ivanov nhấn mạnh: “Hiện nay, nước Nga đã chuyển sang giai đoạn mới, vì vậy việc tái vũ trang các sức mạnh hạt nhân chiến lược cũng như các hệ thống chiến thuật tác chiến vô cùng quan trọng. Tất cả không còn là nguyên mẫu mà đã được sản xuất hàng loạt. Tôi muốn nói đến tổ hợp tên lửa tại chỗ, nhưng cũng có thể di chuyển và được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau, cũng như là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M”.

 

Tháng 6/2006, Phó thủ tướng Serguei Ivanov tuyên bố, từ nay đến 2019, Nga sẽ trang bị thêm 69 tên lửa chiến lược di động Topol-M và khoảng 60 tên lửa Iskander-M. Topol-M, mà NATO vẫn gọi SS-27 là tên lửa đạn đạo liên lục địa, dài 22,7m, đường kính 1,95m và nặng 47,2 tấn, được Nga phát triển sau khi Liên bang Xô viết tan rã. Các công nghệ được sử dụng trên Topol-M đã được dùng để phát triển tên lửa Bulava đặt trên các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga.

 

 

Ngọc Nhàn

Theo Interfax, AFP