1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sơ tán dân tìm bom nặng 500kg do tiêm kích thả nhầm

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Nga đã phải sơ tán 3.000 dân ở thành phố Belgorod để tìm quả bom do tiêm kích Su-34 thả nhầm hôm 20/4.

Nga sơ tán dân tìm bom nặng 500kg do tiêm kích thả nhầm - 1

Hiện trường vụ nổ do tiêm kích Su-34 thả nhầm bom tại Belgorod hôm 20/4 (Ảnh: AP).

Đêm 20/4, thành phố Belgorod giáp biên giới Nga - Ukraine đã ghi nhận một vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga sau đó lên tiếng xác nhận một tiêm kích bom Su-34 của không quân nước này đã "vô tình" thả nhầm bom xuống khu vực Belgorod.

Theo một số nguồn tin, có ít nhất 2 quả bom được cho là đã bị thả nhầm xuống thành phố Belgorod vào hôm 20/4, trong đó có một quả chưa phát nổ. Nhà chức trách tại thành phố này vì vậy đã phải sơ tán 3.000 dân trong đêm 22/4 để tìm kiếm quả bom này. Khoảng 90 chiếc xe buýt đã được điều động để hỗ trợ người dân tại Belgorod sơ tán trong đêm 22/4.

Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, các đội lính công binh và cảnh sát Nga đã phong tỏa khu vực đường Shalandin, cách không xa địa điểm xảy ra vụ nổ đầu tiên, và tìm ra quả bom thứ 2 tại đây. Các chuyên gia xử lý bom mìn với trang bị đầy đủ đã được nhìn thấy tại hiện trường để đề phòng quả bom phát nổ.

Sau khi được thu hồi, quả bom đã được lực lượng chức năng di chuyển đến một khu vực an toàn và tiến hành phá hủy. Người dân địa phương đã được phép trở về nhà sau khi nhà chức trách nhận định mối nguy hiểm đã được loại bỏ hoàn toàn.

Nga sơ tán dân tìm bom nặng 500kg do tiêm kích thả nhầm - 2

Một ô tô bị phá hủy do sức ép của vụ nổ hôm 20/4 (Ảnh: Twitter).

Theo trang Defense Express, loại bom bị tiêm kích Su-34 đánh rơi xuống Belgorod hôm 20/4 là một quả bom xuyên phá BetAB-500ShP.

Được phát triển dưới thời Liên Xô và hoàn thiện bởi các kỹ sư Nga, bom BetAB-500ShP có trọng lượng khoảng hơn 500kg cùng khả năng mang theo đầu đạn xuyên phá chứa 77kg thuốc nổ mạnh. Loại bom này có thiết kế hết sức đặc biệt với một bộ phận đẩy phản lực ở phía đuôi, cho phép nó tăng thêm động năng trước khi tiếp đất.

Nhờ sử dụng đầu đạn xuyên phá với độ bền cao và ngòi nổ giữ chậm, bom BetAB sẽ tận dụng động năng cực mạnh để xâm nhập sâu vào trong boong-ke và hầm ngầm của đối phương rồi mới phát nổ để làm tăng tối đa thiệt hại. Khi xuyên vào những bề mặt cứng như đất đá, bom tạo ra một hố sâu hình phễu với đường kính khoảng 4,5m. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, phiên bản bom BetAB-500ShP còn có thể xuyên thủng vỏ giáp dày 550mm của xe tăng.

Thành phố Belgorod hiện sở hữu dân số khoảng 400.000 người và nằm gần đường biên giới Nga và Ukraine. Kể từ khi xung đột giữa 2 quốc gia láng giềng nổ ra, thành phố này đã ghi nhận một số vụ nổ, trong đó có một số vụ được cáo buộc là do UAV cảm tử và đạn pháo Ukraine gây ra.

Theo Independent