Nga ra tối hậu thư cho Ukraine sau thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng
(Dân trí) - Moscow cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn nếu Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng Nga.

Moscow cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, vi phạm lệnh ngừng bắn một phần (Ảnh: Moscow Times).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 22/3 cảnh báo, Moscow có quyền trả đũa nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, vi phạm lệnh ngừng bắn một phần vừa được thỏa thuận.
"Kiev một lần nữa chứng minh sự bất lực hoàn toàn trong đàm phán, cũng như sự thiếu mong muốn đạt được hòa bình. Giống năm 2022, họ một lần nữa chuyển sang các hành động khiêu khích nhằm phá vỡ quá trình đàm phán", bà Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi cảnh báo rõ ràng rằng nếu Kiev tiếp tục hành động phá hoại này, Nga có quyền trả đũa, kể cả trả đũa một cách cân xứng".
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine nếu Kiev cũng làm như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cũng đã đồng ý với các điều khoản.
Bất chấp những tuyên bố này, 2 bên tiếp tục tấn công vào hạ tầng của nhau. Kiev đã tấn công một kho dầu ở vùng Krasnodar của Nga một ngày sau thỏa thuận và cho nổ tung một trạm đo khí đốt ở Sudzha vào hôm 21/3. Moscow cũng cáo buộc quân đội Ukraine cố tình nhắm vào "các tòa nhà dân cư và các tổ chức xã hội" ở Nga.
Moscow chỉ trích các cuộc tấn công này là vi phạm ngừng bắn và cáo buộc Kiev cố gắng phá hoại nỗ lực hòa bình của Washington.
Liên quan đến hậu quả vụ tấn công kho dầu ở vùng Krasnodar, theo giới chức địa phương, đến hôm 22/3, lực lượng cứu hỏa vẫn phải ra sức dập đám cháy. Bốn tàu cứu hỏa đã được điều động đến để chữa cháy. Ngoài ra còn có gần 500 lính cứu hỏa và gần 200 thiết bị chữa cháy được huy động.
Hôm 21/3, việc giảm áp suất trong bồn chứa dầu đang cháy đã gây ra một vụ nổ lớn. Đám cháy lan rộng ra khu vực khoảng 10.000m2.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Moscow đang tăng cường cuộc chiến thông tin bằng việc cáo buộc Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng, dân sự của Nga, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đề nghị hướng giải quyết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên trung gian đàm phán.
Ngoài ra, Moscow đang cố gắng tạo ra ấn tượng rằng Ukraine cố tình vi phạm các hạn chế của phương Tây, đặc biệt là lệnh tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Theo ISW, Moscow đang cố gieo rắc sự nghi ngờ về độ tin cậy của Ukraine giữa các đồng minh phương Tây và làm suy yếu lòng tin của họ.
Mỹ hiện chưa bình luận về các cáo buộc của Nga cho rằng Ukraine vi phạm ngừng bắn.
Đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, cho biết giới chức Mỹ sẽ tiến hành "ngoại giao con thoi" để tương tác song phương với cả phái đoàn Ukraine và Nga tại Ả rập Xê út vào đầu tuần tới.