1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phủ nhận chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran

(Dân trí) - Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Nga hôm qua khẳng định, Nga chưa chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran cũng như các quốc gia Trung Đông khác.

Nga phủ nhận chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran - 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.
 
“Chúng tôi khẳng định một sự thật rằng Nga chưa chuyển giao dàn tên lửa S-300 cho Iran hay bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay.

Quan chức trên nói thêm, các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Iran đều là các vũ khí phòng thủ và không làm mất ổn định tình hình trong khu vực.

Trước đó, một quan chức cấp cao trong Cơ quan hợp tác liên bang về kỹ thuật và quân sự của Nga cũng xác nhận Nga chưa chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa cho Iran theo một hợp đồng đã ký kết với nước Cộng hòa Hồi giáo cách đây 2 năm.

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không hiện đại của Nga và có tầm xa hơn hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1.

Israel đã hối thúc Nga không chuyển giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, cáo buộc Tehran muốn phát triển chương trình hạt nhân quân sự và một thỏa thuận như vậy sẽ không có lợi cho hòa bình Trung Đông.

Việc cung cấp tên lửa S-300 cho Iran có thể thay đổi thế cân bằng quân sự tại Trung Đông và vấn đề này đã gây ra những lời đồn đại và là chủ đề gây tranh cãi ngoại giao trong nhiều tháng qua.

Israel và Mỹ lo sợ rằng, nếu Iran sở hữu tên lửa S-300, Tehran có thể sử dụng hệ thống đó để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này, trong đó có nhà máy làm giàu uranium ở Natanz hoặc nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Bushehr mà Nga đang giúp xây dựng.

An Bình
Theo AP, Xinhua