1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Mỹ đang "đùa với lửa" vì trừng phạt Moscow

(Dân trí) - Nga hôm nay đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên các cá nhân và thực thể của nước này là hành động gây mất ổn định toàn cầu, cảnh báo Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu “đùa với lửa”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Sputnik)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Sputnik)

Reuters đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 21/9 đã gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên Moscow là sai lầm, đồng thời cáo buộc "thói quen" sử dụng lệnh trừng phạt chống lại Nga của Washington có thể đe dọa tới sự ổn định toàn cầu và là một động thái nguy hiểm.

Theo đó, ông Ryabkov cho rằng việc trừng phạt Nga dường như đã trở thành “trò chơi" của Mỹ, nhấn mạnh rằng đây là lệnh trừng phạt thứ 60 Washington áp dụng lên Moscow từ năm 2011 tới nay.

“Mỗi một lệnh trừng phạt mới lại chứng minh rằng Mỹ đã hoàn toàn không thành công trong việc gây áp lực lên Nga trong những động thái trước đó”, ông Ryabkov nói, cho rằng Washington sẽ không bao giờ thành công trong việc yêu cầu Moscow phải làm theo ý Mỹ.

Quan chức trên nói, Mỹ đang gây mất ổn định toàn cầu thông qua việc khiến căng thẳng Mỹ-Nga leo thang. Quan chức này cảnh báo Mỹ không nên “đùa với lửa” vì Washington có thể gặp nguy hiểm.

Ngày 20/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp lệnh trừng phạt lên quân đội Trung Quốc do Bắc Kinh đã mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa từ Nga. Chính quyền ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), trong đó cho phép trừng phạt bất kỳ đối tượng nào tiến hành giao dịch với những cá nhân hoặc tổ chức vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Washington có thể trừng phạt các quốc gia thứ 3 có hợp tác với Moscow trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa thêm 33 cá nhân và thực thể của Nga vào danh sách đen do cáo buộc những đối tượng này có liên quan tới quân đội và tình báo Nga.

Quốc hội Mỹ đã thông qua CAATSA vào giữa năm ngoái nhằm phản ứng với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, đồng thời ngăn chặn khả năng mà Washington cho là Moscow có thể can thiệp vào các cuộc bầu cử trong tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật vào tháng 8/2017. Nga mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc nói trên.

Đức Hoàng

Theo Straits Times