1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ngừng hiệp định thương mại tự do với Ukraine đầu năm tới

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/12 đã ký sắc lệnh loại bỏ Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do bao gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ bắt đầu từ 1/1/2016.

 

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh loại bỏ Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do các quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Ảnh: BBC)
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh loại bỏ Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do các quốc gia thuộc Liên Xô cũ (Ảnh: BBC)

Theo kênh BBC, Tổng thống Putin cho hay việc loại bỏ Kiev ra khỏi khu vực thương mại tự do vì những hoàn cảnh bất thường ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh kinh tế của Nga. Ukraine thay vào đó sẽ tham gia khu vực thương mại tự do thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Điện Kremlin bày tỏ lo ngại rằng hiệp định thương mại tự do giữa Ukraine và EU có thể đẩy việc nhập khẩu hàng hóa từ Liên minh châu Âu gia tăng và tràn qua biên giới vào thị trường Nga.

Căng thẳng giữa Moscow và Kiev đã gia tăng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm ngoái. Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow hậu thuẫn nhóm ly khai ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine.

Khu vực thương mại tự do được thành lập giữa tất các quốc gia thuộc Liên Xô cũ ngoại trừ các quốc gia vùng Baltic và Gruzia vào tháng 10/2011 khi đó ông Putin còn đang là thủ tướng Nga.

Ukraine sẵn sàng đối mặt

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay Kiev đã lường trước những ảnh hưởng kinh tế từ việc bị loại bỏ ra khỏi khu thương mại tự do với Nga. “Ukraine nhận thức được những cản trở và phương hại kinh tế lên Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với chuyện này để có sự tự do và việc chọn gia nhập Liên minh châu Âu”, Tổng thống Poroshenko nêu rõ.

Để đáp trả, chính phủ Ukraine cho biết sẽ cấm trao đổi thương mại với bán đảo Crimea trong vòng 30 ngày tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukaev cho biết Nga vẫn để ngỏ việc thương lượng với cả Ukraine và Liên minh châu Âu. “Tất nhiên, thương lượng vẫn sẽ diễn ra và Nga không đóng cửa cho một hiệp định nếu các bên đều có thiện chí tham gia”, Bộ trưởng Ulyukaev nói.

Theo Bộ trưởng Ulyukaev, Nga đưa ra đề xuất thành lập hệ thống 3 bên nhằm trao đổi thông tin tại Ukraine cho phép theo dõi xuất xứ hàng hóa các bên.

Vũ Duy

Theo BBC, AFP

 

Nga ngừng hiệp định thương mại tự do với Ukraine đầu năm tới - 2