1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng việc bắt Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin xác nhận giới chức trách Nga mới bắt giữ Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Vadim Shamarin bị nghi nhận hối lộ.

Nga lên tiếng việc bắt Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội - 1

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Vadim Shamarin (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/5 xác nhận, tòa án binh 235 đã phát lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Trung tướng Vadim Shamarin. Ngoài ra, ông Peskov không nêu chi tiết về vụ việc.

Tuy nhiên, ông phủ nhận một "cuộc thanh trừng" đang diễn ra. "Cuộc chiến chống tham nhũng là một nỗ lực không ngừng. Đây không phải là một chiến dịch. Trên thực tế, đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi", ông nói.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, tòa án binh 235 của Nga đã ra lệnh bắt giữ Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội, Trung tướng Vadim Shamarin, bị nghi nhận hối lộ.

"Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra về việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn bằng hình thức tạm giam đối với Vadim Shamarin", truyền thông Nga dẫn thông báo của tòa án binh 235. Theo đó, ông Shamarin sẽ bị giam giữ 2 tháng để chờ xét xử. Nhà riêng của ông cũng bị khám xét.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, ông Shamarin, 53 tuổi, bị cáo buộc nhận hối lộ từ một nhà máy ở vùng núi Ural chuyên sản xuất thiết bị liên lạc trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2023. Đổi lại, doanh nghiệp này được nhận thầu các hợp đồng lớn của quốc gia. Ông Shamarin được cho là đã trục lợi ít nhất 36 triệu rúp (400.000 USD).

Nếu bị buộc tội, ông có thể lĩnh án tới 15 năm tù.

Ông Shamarin là cấp phó của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người đang điều hành chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Shamarin giám sát Quân đoàn Tín hiệu của quân đội từ năm 2020, chịu trách nhiệm liên lạc quân sự, bao gồm cả việc đảm bảo các tín hiệu chỉ huy bí mật trên chiến trường.

Đây là quan chức quốc phòng cấp cao thứ 5 của Nga bị bắt giữ kể từ tháng 4. Tháng trước, tòa án cũng phát lệnh bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov với cáo buộc nhận số tiền hối lộ lên đến 1 tỷ rúp liên quan đến các dự án xây dựng.

Trung tướng Yury Kuznetsov, người đứng đầu Tổng Cục nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga, bị bắt tuần trước với cáo buộc nhận hối lộ.

Tiếp đó, theo hãng tin TASS, Thiếu tướng Ivan Popov,  cựu chỉ huy Quân đoàn 58, bị bắt từ hôm 17/5 theo lệnh của tòa án quân sự. Ông Popov bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu lừa đảo quy mô lớn về cung cấp vật liệu xây dựng cho các công sự của quân đội Nga đóng ở tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng bắt giữ ông Vladimir Verteletsky, một quan chức cấp cao phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng. Các nhà điều tra cho biết, ông Verteletsky bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc thực thi mệnh lệnh quốc phòng. Năm 2022, ông đã ký hợp đồng thực hiện công việc chưa hoàn thành dẫn đến thất thoát của quốc gia hơn 70 triệu rúp (764.000 USD).

Những vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Nga đã giành lại được thế chủ động trên chiến trường Ukraine và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới là Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề phát triển kinh tế Andrei Belousov.

Theo các nhà quan sát, việc bổ nhiệm ông Belousov, người gần như không có kinh nghiệm quân sự, dường như là một động thái của Moscow nhằm loại bỏ sự lãng phí và tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo Reuters