Nga lên tiếng sau đề xuất của ông Trump về trở lại G8
(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng Nhóm G8 đã trở nên lỗi thời vì không còn đại diện cho động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới.
![Nga lên tiếng sau đề xuất của ông Trump về trở lại G8 - 1 Nga lên tiếng sau đề xuất của ông Trump về trở lại G8 - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/bYvDrYXJv6B6LXazUwstRj6D4Gw=/thumb_w/1020/2025/02/15/lanhdaog7italy2024-1739583661038.jpg)
Các nhà lãnh đạo G7 họp tại Italy năm 2024 (Ảnh: Reuters).
Phản hồi đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa Nga trở lại Nhóm 8 nền kinh tế phát triển (G8), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nhóm này đã trở nên lỗi thời vì các trung tâm tăng trưởng kinh tế đã chuyển sang các khu vực khác trên thế giới.
"G7 không đại diện cho các trung tâm phát triển kinh tế và xã hội hàng đầu thế giới", ông Peskov tuyên bố.
Ông nhấn mạnh rằng Nga ưu tiên Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cùng với các thành viên G7.
"G20 phản ánh tốt hơn các đầu tàu kinh tế của thế giới", ông Peskov nói thêm.
Trước đó, ông Peskov từng khẳng định việc quay trở lại G7 không phải là mục tiêu của Nga.
"Trong bất cứ trường hợp nào, Nga cho rằng thật sự không hiệu quả nếu bàn bạc về các vấn đề toàn cầu về địa lý, an ninh hoặc kinh tế mà thiếu đi sự có mặt của Trung Quốc và Ấn Độ", ông Peskov lý giải.
Tổng thống Trump ngày 13/2 tuyên bố việc loại Nga khỏi G8 là một sai lầm.
Nga từng là một trong các thành viên của G8 trước khi bị các nước trong khối "tẩy chay" và đưa G8 thành G7 vào năm 2014.
Nhóm G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ) đã lên án Nga vì những bất đồng trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ.
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích việc loại Nga khỏi nhóm và đưa ra ý tưởng khôi phục G8 trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nhiều quốc gia, trong đó có Nga, đã tìm cách liên kết với phương Tây và gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea.
Tổng thống Putin giải thích rằng Moscow sau đó đã nhận ra rằng việc tái gia nhập G7 là "vô ích" vì "không ai" tính đến lợi ích của Nga.
Ông chủ Điện Kremlin cho rằng trên thực tế, các nước giàu không sẵn sàng tạo ra một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế "mở cửa thị trường cho các nền kinh tế đang phát triển và tạo điều kiện tự do cho phát triển và tăng trưởng".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow chưa bao giờ đề nghị bất kỳ ai để được cho phép quay trở lại G8. Ông Lavrov nói rằng Nga đã tham gia các thể chế khác như SCO, BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi), G20 và các thể chế này đều có triển vọng tốt.
"G20 là cơ chế để đạt được sự đồng thuận. Tôi tin đây là cơ chế triển vọng nhất cho tương lai", Ngoại trưởng Nga nói thêm. Ông Lavrov nói rằng Nga đang hoạt động ổn định tại các thể chế như G20.