1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lập hơn 280 đơn vị quân sự mới

Minh Phương

(Dân trí) - Sau lệnh động viên một phần mùa thu năm ngoái, quân đội Nga đã thành lập được hơn 280 đơn vị mới với hơn 300.000 người nhập ngũ.

Nga lập hơn 280 đơn vị quân sự mới - 1

Một buổi huấn luyện cho lực lượng dự bị của Nga ở Sevastopol, Crimea (Ảnh: Reuters).

Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Evgeny Burdinsky ngày 2/6 cho biết, sau lệnh động viên một phần hồi tháng 9 năm ngoái, quân đội Nga đã huy động hơn 300.000 người nhập ngũ. Đây là đợt gọi nhập ngũ lớn nhất ở Nga kể từ năm 1945.

"Tổng cộng hơn 280 đơn vị mới đã được thành lập", ông Burdinsky cho biết.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine kéo dài.

Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó cho biết, lệnh động viên ưu tiên lính dự bị đã qua đào tạo như người lái xe tăng, các thành viên pháo binh, lái xe, bộ binh cơ giới. Ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tuyển quân.

Đến tháng 11/2022, Tổng thống Putin cho hay quân đội nước này đã huy động được 318.000 lính dự bị, trong đó 49.000 người được đưa đến chiến trường Ukraine.

Tháng 3 năm nay, ông Putin tiếp tục ký ban hành sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Chuẩn Đô đốc Vladimir Tsimlyansky, người đứng đầu bộ phận tổ chức và huy động chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, cho hay tất cả quân nhân trọng đợt huy động mùa xuân này sẽ phục vụ tại các trung tâm triển khai thường trực ở Nga, không tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo RT