1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ghi nhận kỷ lục 10.600 ca Covid-19 mới

(Dân trí) - Tình hình dịch bệnh ở Nga vẫn đang diễn biến phức tạp khi chỉ trong 1 ngày nước này có thêm trên 10.600 ca Covid-19 mới, mức tăng kỷ lục trong 24 giờ.

Nga ghi nhận kỷ lục 10.600 ca Covid-19 mới - 1

Phương tiện xịt chất khử trùng ở một con đường tại Moscow hôm 24/4 (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Nga ngày 3/5 ghi nhận thêm 10.633 ca Covid-19 - mức tăng cao chưa từng thấy trong vòng 24 giờ kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này. Tổng cộng, cho tới nay Nga có 134.686 ca Covid-19.

Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ ở Nga liên tục phá kỷ lục. Đây là lần đầu tiên Nga có thêm trên 10.000 ca nhiễm mới chỉ trong 1 ngày.

Số ca tử vong vì dịch ở Nga là 1.280, tăng 58 so với con số ghi nhận ngày hôm qua. Theo Reuters, dù số ca bệnh tăng vọt, nhưng nhìn chung, tỉ lệ tử vong vì dịch bệnh đã có xu hướng chậm lại trong những ngày gần đây và thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 7 thế giới về số ca bệnh, xếp sau lần lượt Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Pháp, Đức.

Số lượng ca bệnh ở Nga tăng một phần do nước này đã đẩy nhanh số lượng xét nghiệm trong thời gian qua. Tính đến hôm nay, Nga đã thực hiện trên 4,1 triệu ca xét nghiệm Covid-19, theo Dịch vụ giám sát liên bang về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người Nga.

Tính riêng trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 174.000 xét nghiệm, theo Tass.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, người dương tính với Covid-19 hôm 30/4, hiện đang cảm thấy vẫn khỏe khi xử lý các công việc của chính phủ và vẫn trao đổi với các quan chức khác qua điện thoại, Tass dẫn lời một thư ký báo chí của ông Mishustin, cho hay. Ông Mishustin hiện vẫn đang được chữa trị Covid-19.

Hơn 2.900 quân nhân và học viên quân sự nhiễm virus SARS-CoV-2

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/5 xác nhận rằng nước này có trên 2.900 quân nhân và học viên quân sự tại các cơ sở giáo dục bị nhiễm virus corona mới.

“Trong quá trình xét nghiệm quy mô lớn lực lượng vũ trang Nga từ tháng 3 tới ngày 2/5, tổng cộng 1.177 quân nhân dương tính với virus”, thông báo cho hay, nhấn mạnh rằng có 1 quân nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng, 14 người đang bệnh khá nặng và những người còn lại không có triệu chứng.

Bên cạnh đó, số lượng quân nhân, học viên và sinh viên bị nhiễm virus corona thuộc các cơ sở giáo dục của Bộ Quốc phòng Nga là 1.195. Tổng cộng có 322 nhân viên dân sự đã dương tính với Covid-19.

Đức Hoàng

Theo Reuters, Tass