Nga đề nghị Ukraine rút quân, từ chối ngừng bắn tạm thời
(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán về tương lai của Ukraine, nhưng sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin (Ảnh: AFP).
"Chúng tôi đã chuẩn bị đàm phán và đối thoại. Chúng tôi có lập trường của mình. Chúng tôi cần một cách tiếp cận rất nghiêm túc đối với vấn đề đó và một thỏa thuận rất nghiêm túc về an ninh ở châu Âu", Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin phát biểu ngày 7/3.
Ông bác bỏ ý tưởng về lệnh ngừng bắn tạm thời một tháng ở Ukraine do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất. Ông cho rằng, đề xuất này là "vô nghĩa" và "không thực tế".
"Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận và họ hoàn toàn nhận thức được điều đó. Chúng tôi chỉ chấp nhận thỏa thuận cuối cùng mà chúng tôi sẽ ký kết. Cho đến lúc đó, mọi thứ vẫn còn rất bấp bênh", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
"Những gì chúng tôi cần là một Ukraine mới, một quốc gia trung lập, phi hạt nhân. Tình hình lãnh thổ cần được công nhận. Những lãnh thổ này đã được đưa vào hiến pháp và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy yêu cầu lực lượng Ukraine phải rời khỏi những lãnh thổ này".
Trước đó, bình luận về sáng kiến ngừng bắn do Pháp và Anh đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow chưa chính thức nhận được đề xuất này.
"Chúng tôi chỉ biết về nó thông qua phương tiện truyền thông. Tất cả những lời lẽ thao túng với các ngôn từ như "ngừng bắn", "ngừng bắn tạm thời" hay điều gì khác tương tự như vậy, hãy để họ tự nói với nhau. Chúng tôi hiểu và biết rất rõ về điều đó", bà Zakharova nói.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ đã giành được trong cuộc xung đột với Ukraine.
Tháng 6 năm ngoái, ông Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể hơn nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi toàn bộ lãnh thổ của các khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ và đưa ra một "kế hoạch chiến thắng", kêu gọi thêm sự hỗ trợ của phương Tây.
Giới phân tích cho rằng, Nga đang ở thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Nga tuyên bố sẽ không thỏa hiệp, không từ bỏ các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine, phản đối phương Tây triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời mà Moscow cho rằng chỉ nhằm "câu giờ" giúp Kiev có thời gian tái vũ trang.