1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga cảnh báo Tổng thống Trump khơi lại "Chiến tranh giữa các vì sao"

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Mỹ.

Nga cảnh báo Tổng thống Trump khơi lại Chiến tranh giữa các vì sao - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 31/1 tuyên bố, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Vòm Sắt cho phép tạo ra "các tên lửa đánh chặn trên không gian".

"Chúng tôi coi đây là sự xác nhận nữa về việc Mỹ tập trung vào việc biến không gian thành đấu trường cho xung đột vũ trang, chiến tranh và triển khai vũ khí", bà Zakharova cho biết.

Trong một sắc lệnh hành pháp được ký trong tuần này, Tổng thống Trump đã chỉ đạo quân đội Mỹ bắt đầu "xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt vĩ đại, được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ".

"Vòm Sắt" là hệ thống phòng không của Israel chuyên đánh chặn tên lửa và đạn pháo, với sự hỗ trợ phát triển từ Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết hệ thống "Vòm Sắt" của Mỹ sẽ được sản xuất hoàn toàn trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với báo giới rằng kế hoạch phát triển "Vòm Sắt" của Mỹ đang diễn ra nhanh chóng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, điều này sẽ "hoàn toàn làm mất uy tín" sáng kiến của chính quyền Mỹ trước đây nhằm phát triển "một số chuẩn mực, quy định và nguyên tắc" về hành vi trong không gian, đồng thời vi phạm lệnh cấm thử nghiệm tên lửa trực tiếp và tên lửa diệt vệ tinh.

"Các quyết định của ông Trump cho thấy ý định của Washington nhằm tích cực phát triển và mở rộng các chương trình quân sự gây bất ổn sâu sắc", bà Zakharova nói, đồng thời cho rằng các động thái này sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa "ở quy mô tương đương với "Chiến tranh giữa các vì sao" của Tổng thống Ronald Reagan".

"Chiến tranh giữa các vì sao", hay còn gọi là Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược, được công bố vào năm 1983 như một kế hoạch thiết lập các mạng lưới phòng thủ tên lửa trên mặt đất và vũ trụ nhằm bảo vệ Mỹ khỏi cuộc tấn công vũ khí hạt nhân chiến lược của Liên Xô.

Hệ thống này chưa bao giờ được phát triển, nhưng được cho là ảnh hưởng đến các quyết định chính trị và kinh tế ở Moscow. Đề xuất của Reagan đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô.

Bà Zakharova cáo buộc chương trình của Tổng thống Trump "nhắm mục tiêu công khai" vào việc hạ thấp giá trị răn đe chiến lược của Nga và Trung Quốc.

Theo bà Zakharova, điều này "sẽ không góp phần làm giảm căng thẳng hoặc cải thiện tình hình trong lĩnh vực chiến lược, bao gồm việc tạo cơ sở cho một cuộc đối thoại hiệu quả về vũ khí chiến lược".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những ý tưởng nguy hiểm như vậy càng củng cố tầm quan trọng của các đề xuất do Nga đưa ra nhằm thiết lập các công cụ ràng buộc về mặt pháp lý để ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian, bao gồm các công cụ cấm triển khai vũ khí trên không.

Sắc lệnh hành pháp ngày 27/1 chỉ thị cho Lầu Năm Góc lập kế hoạch bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi "tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình tiên tiến và các cuộc tấn công trên không thế hệ tiếp theo từ các đối thủ" bằng cách sử dụng lá chắn tên lửa nhiều lớp.

Theo sắc lệnh, hệ thống "Vòm Sắt" sẽ bao gồm "sự phát triển và triển khai các tên lửa đánh chặn trên không gian được phổ biến rộng rãi", có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo đang bay tới trong giai đoạn tăng tốc, cũng như "khả năng đánh bại các cuộc tấn công bằng tên lửa trước khi phóng".

Theo RT