Nga cảnh báo sai lầm lớn nhất của châu Âu
(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng việc châu Âu kỳ vọng vào sự thất bại chiến lược của Nga là sai lầm lớn nhất trong lịch sử.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/7 cho biết các nước châu Âu vẫn tin rằng họ có thể gây ra một thất bại mang tính chiến lược cho Nga. "Đó là sai lầm lớn nhất từ trước đến nay”, ông Peskov nhấn mạnh.
Theo ông Peskov, một trong những nguyên nhân dẫn đến sai lầm trên là lập trường của Liên minh châu Âu (EU) khiến chính quyền Ukraine "không thực sự linh hoạt" trong việc lựa chọn các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột.
Ông Peskov cho biết, trong số những nguyên nhân dẫn đến tâm lý bài Nga của các chính trị gia châu Âu xuất phát từ "truyền thống lịch sử, cùng với việc lịch sử đang lặp lại, cũng như mong muốn trả đũa mà một số cường quốc ở châu Âu đang tìm cách thực hiện”.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Nga được xem là một "mối đe dọa" để các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu tập hợp cử tri và đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.
"Nhờ vậy, họ có thể chi nhiều tiền hơn, có thể nhắm mắt làm ngơ trước một số yếu tố khủng hoảng trong nền kinh tế và đổ lỗi mọi thứ cho Nga”, ông Peskov nói thêm.
Theo ông Peskov, hình ảnh Nga như một đối thủ đang được áp đặt lên người dân châu Âu nhằm biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng và tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
"Tất nhiên, chúng tôi không muốn chứng kiến những tình huống tương tự như đã từng xảy ra vào giữa thập niên 1930 của thế kỷ trước. Nhưng hiện nay có rất nhiều điều rất giống với thời kỳ đó. Những gì chúng tôi chứng kiến là quá trình quân sự hóa châu Âu và quá trình biến chúng tôi thành đối thủ. Điều đó tất nhiên khiến chúng tôi lo ngại”, ông Peskov nhận định.
Ông thừa nhận lịch sử “có xu hướng lặp lại”, có thể “dưới một hình thức hiện đại hơn”.
Ông chỉ ra rằng, các nước châu Âu nên làm theo 4 lời khuyên đơn giản để chấm dứt sự leo thang căng thẳng với Nga.
Thứ nhất, Nga không phải là nguồn gốc của mối đe dọa đối với châu Âu. Thứ hai, châu Âu cần lắng nghe những quan ngại của Nga. Thứ ba, nếu phớt lờ những quan ngại của Nga, châu Âu sẽ gặp vấn đề. Thứ tư, hãy sớm khôi phục đối thoại với Nga vì Nga “cởi mở, linh hoạt và sẵn sàng đối thoại”.
Ông Peskov nhận định quan hệ giữa Nga và Mỹ "không tốt vì đang rơi vào bế tắc”. Ông cho rằng “mối quan hệ này hiện ở mức gần như bằng không".
Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, Moscow và Washington vẫn "đủ khôn ngoan để tiếp tục đối thoại với nhau”.
Nga nhiều lần thừa nhận gặp thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng khẳng định đã tìm được cách vượt qua và kiên quyết hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đang phải đối mặt với áp lực nặng nề và “chưa từng có từ giới tinh hoa phương Tây”.
Tổng thống Putin cho rằng phương Tây đang tìm cách gieo rắc bất ổn và làm suy yếu tình hình chính trị nội bộ ở Nga, vì họ không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Ông cáo buộc phương Tây tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine, coi đây là cách để chống lại Nga.
Ông Putin cảnh báo Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và tương xứng trước những mối đe dọa từ phương Tây. Ông cáo buộc các nước phương Tây đang công khai chuẩn bị cho xung đột với Nga và gia tăng ngân sách quân sự.
Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với các chính phủ châu Âu, nhưng họ nên chủ động trước vì chính châu Âu đã cắt đứt quan hệ với Nga.





