1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo phương Tây, bác khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin bác cơ hội đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời cảnh báo việc phương Tây cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev.

Nga cảnh báo phương Tây, bác khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi biết (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đã hứa những gì trong chiến dịch tranh cử tổng thống và không khó để ghi nhớ những lời hứa đó hoặc gợi nhắc cho những cử tri đã bầu cho ông ấy ở Ukraine: Ông ấy chưa bao giờ giải quyết được vấn đề Donbass, ông ấy đã từ bỏ các thỏa thuận Minsk, thậm chí ông ấy chưa bao giờ có kế hoạch thực hiện chúng, vì ông ấy đang chuẩn bị cho chiến tranh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 26/1.

"Đó là lý do bản thân ông ấy (Zelensky) từ lâu đã không còn là nhân vật tiềm năng để đối thoại với Tổng thống (Nga Vladimir) Putin", ông Peskov nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã nói với kênh truyền hình Sky News của Anh rằng ông "không quan tâm" đến các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, ông Putin không còn là nhân vật quan trọng đối với ông sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào tháng 2 năm ngoái.

Tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố không thể tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin. Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác, không phải ông Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 18/1 tuyên bố Moscow không đàm phán với Tổng thống Zelensky, vì nhà lãnh đạo Ukraine đã ra lệnh cấm đàm phán với chính phủ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm nay cũng cảnh báo, Nga coi các cam kết của Mỹ và châu Âu về việc viện trợ xe tăng cho Ukraine là bằng chứng cho thấy phương Tây ngày càng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine.

"Châu Âu và Mỹ liên tục tuyên bố việc họ gửi các hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm xe tăng, tới Ukraine, không có nghĩa rằng các quốc gia hoặc liên minh này can dự vào cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Mọi động thái của họ đều được coi là can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, và chúng tôi thấy tình trạng này đang gia tăng", ông Peskov nói thêm.

Bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Mỹ và Đức ngày 25/1 tuyên bố sẽ viện trợ các xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Mỹ thông báo sẽ gửi 31 xe tăng Abrams, trong khi Đức quyết định cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cảnh báo, các xe tăng Leopard hiện đại do Đức cấp cho Ukraine sẽ bị "đốt cháy" tương tự các xe tăng "tiền nhiệm" Tiger và Panther - những khí tài từng bị phá hủy trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo bất kỳ xe tăng chiến đấu nào của Mỹ được gửi đến Ukraine sẽ bị lực lượng Nga phá hủy.

Moscow đã nhiều lần kêu gọi phương Tây không can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Nga cảnh báo các thiết bị quân sự đổ vào Ukraine chỉ khiến giao tranh kéo dài và đàm phán trở nên bế tắc.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine