Nga cảnh báo hậu quả khốc liệt trong xung đột trực tiếp với NATO

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với NATO.

Nga cảnh báo hậu quả khốc liệt trong xung đột trực tiếp với NATO - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Tình hình hiện tại (liên quan đến đường lối của châu Âu hướng tới đối đầu với Nga và mở rộng hơn nữa) đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong bài viết "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu".

“Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc trao đổi các cuộc tấn công hạt nhân, với những hậu quả thảm khốc”, ông Lavrov cảnh báo.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/6 cho biết, bài viết này của Ngoại trưởng Lavrov ban đầu dự kiến ​​được đăng trên báo "Politico-Europe" có trụ sở tại Brussels, nhưng do quyết định vào phút chót của ban biên tập, việc xuất bản đã bị hủy bỏ.

Trong bài báo, Ngoại trưởng Nga đã nêu rõ quan điểm của Moscow về cuộc xung đột Ukraine, vai trò của châu Âu trong việc khiến cuộc khủng hoảng leo thang, và những hệ lụy rộng hơn đối với an ninh toàn cầu.

Ông Lavrov cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu sử dụng ngoại giao như một vỏ bọc cho việc mở rộng NATO và EU, đồng thời cho rằng phương Tây đã tìm cách biến Ukraine thành một cơ sở chống Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cảnh báo việc quân sự hóa ngày càng tăng của EU, bao gồm cả các cuộc thảo luận về răn đe hạt nhân và “quyền tự chủ chiến lược”, có thể làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/6 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia NATO vào khu vực của Nga sẽ dẫn đến đòn đáp trả khốc liệt.

"Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng trong trường hợp bất kỳ quốc gia NATO nào gây hấn với bất kỳ khu vực nào của Nga, phản ứng của chúng tôi sẽ rất quyết liệt và khốc liệt đối với những bên khởi xướng hành động liều lĩnh đó", nhà ngoại giao này Nga nói trong một cuộc họp báo.

"Không một chỉ huy lữ đoàn nào của phương Tây, cũng không có khả năng, tiềm năng hay tuyến phòng thủ nào có thể giúp họ. Họ nên nhận ra rằng họ đang đẩy châu Âu đến với những tuyên bố và hành động như vậy", bà Zakharova nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp với các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hôm 12/6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đang phải đối đầu với toàn bộ phương Tây dưới hình thức liên minh NATO.

"Nga thực tế đang đơn độc chống lại toàn bộ phương Tây dưới hình thức tổ chức NATO nổi tiếng", ông Putin cho biết.

Ông Putin cáo buộc NATO phát động cuộc chiến chống lại Nga, đồng thời cho rằng tất cả các nước NATO đang tăng cường nỗ lực tiến hành các hành động chống lại Nga.

Theo Tổng thống Putin, NATO đã cố gắng “giáng cho Nga một thất bại chiến lược”, nhưng họ đã nhận ra rằng đó là điều “bất khả thi”.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng, một số quốc gia thậm chí còn gia nhập NATO sau năm 2022 để “chia phần” trong trường hợp Nga thất bại, nhưng họ đã quá vội vàng.

Nhà lãnh đạo Nga gửi thông điệp cứng rắn tới các đối thủ của Nga rằng họ không bao giờ nên gây chiến với Moscow. "Đừng bao giờ thử làm điều đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo RT