1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO phản ứng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO ngày 22/10 cho biết ông hi vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ghi nhớ các quan điểm của liên minh quân sự khi cân nhắc một thỏa thuận phòng thủ tên lửa với Trung Quốc.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ một cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 22/10, ông Anders Fogh Rasmussen cho hay Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, có thể mua thiết bị từ bất kỳ nguồn nào sau khi Ankara tiết lộ khả năng chấp nhận đơn dự thầu của Trung Quốc nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Việc mua thiết bị của ai là quyết định của một quốc gia", ông Rasmussen nói.

"Tuy nhiên, nhìn từ quan điểm của NATO, điều quan trọng nhất là các hệ thống mà các quốc gia định mua phải tương thích với các hệ thống tương tự tại các quốc gia đồng minh khác", ông nói.

"Tôi tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ biết lập trường này của NATO... và sẽ xem xét kỹ điều đó trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", Tổng thư ký NATO cho hay.

Bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz hồi đầu tháng này cho biết Trung Quốc đã đưa ra giá tốt nhất cho hệ thống phòng thủ tên lửa.

Một công ty của Trung Quốc đã đánh bại các đối thủ từ Mỹ, Nga, và châu Âu để giành hợp đồng trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực và hiện có các hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo đang được triển khai trên biên giới nước này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Syria.

Ông Rasmussen cho hay các bộ trưởng quốc phòng từ 28 quốc gia thành viên đã thảo luận việc phòng thủ tên lửa nhằm chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Bước tiếp theo trong hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ chứng kiến "sự đột phá trong hệ thống Aegis trên mặt đất" tại Romania vào cuối tháng 10, Tổng thư ký NATO nói.

Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các kế hoạch phòng thủ tên lửa của NATO, lo ngại rằng hệ thống có thể gây nguy hiểm cho an ninh nước này.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhiều khả năng sẽ nêu ra vấn đề trên vào hôm nay 23/10 khi ông gặp những người đồng cấp NATO trong Hội đồng Nga-NATO.

Ông Rasmusen cho hay các bộ trưởng cũng thảo luận vấn đề tăng cường hợp tác, một bước đi cần thiết nhằm vượt qua ảnh hưởng của việc ngân sách quốc phòng bị thắt chặt, và gia tăng các cuộc tập trận quy mô lớn.

 An Bình
Theo AFP