1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xin lỗi vì treo ngược cờ Philippines tại Hội nghị ASEAN-Mỹ

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ hôm qua đã lên tiếng xin lỗi vì “vô tình mắc sai lầm” khi treo lộn ngược cờ Philippines – chỉ dấu sai cho thấy đất nước này đang trong tình trạng chiến tranh – trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ tại New York mới đây.

Mỹ xin lỗi vì treo ngược cờ Philippines tại Hội nghị ASEAN-Mỹ - 1
Cờ Philippines đã bị treo lộn ngược trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ ngày 24/9 tại New York (Cờ Philippines thứ 2 từ phải qua bị treo ngược với phần màu đỏ quay lên trên).
 

Cờ Philippines được treo lộn ngược ngay sau Tổng thống Benigno Aquino III khi các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama ở New York vào hôm thứ sáu vừa qua.

 

“Đã có sự nhầm lẫn hoàn toàn vô tình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Rebecca Thompson cho biết. “Mỹ tôn trọng mối quan hệ thân thiết và đối tác thân cận với Philippines”.

 

Bà cũng cho biết, Sứ quán Mỹ sẽ tìm nguyên nhân của sự việc “không may này”.
 
 
Mỹ xin lỗi vì treo ngược cờ Philippines tại Hội nghị ASEAN-Mỹ - 2
Cờ Philippines treo đúng.
 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Ed Malaya cho hay chính phủ hiểu rằng đã có “sai sót vô tình” và sai sót này “không làm sao nhãng tầm quan trọng thực sự của Hội nghị thượng đỉnh, cho thấy sự hợp tác chưa từng có tiền lệ giữa ASEAN và Mỹ”.

 

Hiện chưa rõ ai là người phát hiện ra lỗi sai trên. Một bức ảnh chụp ông Aquino đứng bên cạnh ông Obama với lá cờ lộn ngược đằng sau họ được đăng tải trên trang web của chính phủ vào ngày hôm qua, nhưng cũng không chỉ ra lỗi.

 

Trong Hội nghị thượng đỉnh ASEAN –Mỹ, ông Obama đã thảo luận về cách thức củng cố mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Đông Nam Á, cũng như các mối quan ngại trong khu vực châu Á như tranh chấp lãnh thổ và cuộc bầu cử ngày 7/11 tới tại Myanmar.

 

Phan Anh

Theo AP