1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ước tính thương vong của Nga và Ukraine sau giao tranh khốc liệt

Minh Phương

(Dân trí) - Thương vong của Nga và Ukraine đều tăng mạnh trong năm nay khi các cuộc giao tranh trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt ở mặt trận miền Đông, giới chức Mỹ nhận định.

Mỹ ước tính thương vong của Nga và Ukraine sau giao tranh khốc liệt - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh minh họa: AP).

New York Times ngày 18/8 dẫn nhận định của giới chức Mỹ cho rằng, thương vong của phía Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột đã lên gần 500.000 người.

Thương vong của Nga ước khoảng 300.000 người, trong đó số binh sĩ thiệt mạng khoảng 120.000 người. Tổn thất của Ukraine khoảng 70.000 người thiệt mạng và 100.000-120.000 người bị thương.

Với ước tính này, thương vong của Nga và Ukraine dường như tăng mạnh trong năm nay. Tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng số binh sĩ thiệt mạng và bị thương của mỗi bên khoảng 100.000 người.

Tuy nhiên, do giao tranh khốc liệt gần thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine có thể đã khiến thương vong của hai bên tăng nhanh, gấp hơn 2 lần so với cuối năm ngoái.

Bakhmut là thành phố chiến lược ở tỉnh Donetsk, nơi các cuộc giao tranh giữa Kiev và Moscow diễn ra ác liệt và dai dẳng nhiều tháng. Trước khi Nga đưa lực lượng chính quy đến đây, lính đánh thuê Wagner được coi là lực lượng then chốt của Nga ở mặt trận này cho đến khi bất ngờ rút lui hồi tháng 5 vừa qua.

Ukraine bắt đầu phản công từ tháng 6 nhưng tốc độ chậm hơn dự kiến do vấp phải hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga và bị áp đảo về lực lượng. Theo New York Times, Ukraine có khoảng 500.000 quân, trong khi Nga có hơn 1,3 triệu quân bao gồm cả quân dự bị và nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Những số liệu trên được đưa ra dựa vào phân tích hình ảnh vệ tinh, nội dung nghe lén liên lạc, tin tức truyền thông, mạng xã hội cũng như báo cáo chính thức của cả Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thận trọng cho rằng con số thương vong trong xung đột Nga - Ukraine vẫn rất khó đoán định bởi hai bên đều không công bố số liệu chính thức. Giới tình báo Mỹ được cho là tập trung vào việc xác định tổn thất của Nga hơn là của Ukraine.

Trong khi đó, ABC News dẫn thông tin từ các lính đánh thuê phương Tây ngày 17/8 cho biết tỷ lệ thương vong của một số đơn vị chiến đấu của Ukraine trong chiến dịch phản công lên tới 85% và khoảng một nửa trong số này bị trọng thương đến mức gần như không thể tham chiến trở lại.

Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này nói rằng, hơn 43.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương, khoảng 30% vũ khí phương Tây viện trợ bị phá hủy sau 2 tháng phản công.

Theo một tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ hồi tháng 2, Ukraine đã lập 12 lữ đoàn để thực hiện chiến dịch phản công, trong đó 9 lữ đoàn được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí.

Giới chức Mỹ tin rằng Ukraine đã tung hàng chục nghìn binh sĩ ra tiền tuyến kể từ đầu cuộc phản công, trong khi đó, theo nguồn tin của Politico, 150.000 binh sĩ đang tham gia vào chiến dịch này.

Ukraine thừa nhận chiến dịch phản công chậm hơn mong đợi, song khẳng định vẫn đạt được những bước tiến quan trọng và họ cũng không phải chịu sức ép tăng tốc phản công từ đồng minh phương Tây.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine