1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính "thử lửa" tàu sân bay đắt nhất thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ dự tính cho nổ bom gần tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hàng không mẫu hạm đắt đỏ nhất thế giới - nhằm thử nghiệm khả năng chống chịu của chiến hạm này.

Mỹ tính thử lửa tàu sân bay đắt nhất thế giới - 1

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo National Interest, vụ nổ bom có kiểm soát có thể ảnh hưởng tới tàu sân bay, nhưng về lý thuyết, các tàu chiến uy lực của Mỹ có khả năng chống chịu hàng loạt thiệt hại tiềm tàng, bao gồm cả từ những vụ nổ ở gần.

Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức các bài thử nghiệm khả năng chịu chấn động của tàu sân bay Ford trong những tháng tới để tìm hiểu mức độ phá hủy, thiệt hại hoặc tác động do nổ bom mà con tàu có thể chống chịu. Theo USNI, bài thử nghiệm sẽ bao gồm việc Mỹ cho nổ bom ở vùng biển gần con tàu để thử nghiệm độ bền của nó.

Mục tiêu chính của cuộc thử nghiệm là nhằm trả lời các câu hỏi như: Điều gì sẽ xảy ra nếu một con tàu, chẳng hạn như một tàu sân bay lớn, phải chịu đòn tấn công? Làm thế nào nó có thể tồn tại và trụ vững? Tại thời điểm nào hoặc dưới tác động nào, nó có thể không hoạt động được? Đây là những câu hỏi mà các nhà phát triển vũ khí cần xem xét để vạch ra kế hoạch dự phòng cho khí tài mà họ chế tạo.

Các bài thử nghiệm khả năng chịu chấn động sẽ bao gồm việc cho nổ các loại bom kích cỡ khác nhau ở các khoảng cách khác nhau so với con tàu, nhằm đánh giá khả năng chống chịu của chiến hạm trước các vụ tấn công dồn dập quy mô lớn của đối thủ.

Một nghiên cứu năm 2007 của Lầu Năm Góc chỉ ra rằng mối đe dọa với tàu chiến không chỉ đến từ kịch bản nó bị khí tài dội trực tiếp vào, mà còn từ "các vụ nổ không trực tiếp ở nơi mà sóng áp lực cao lao vào con tàu". Nghiên cứu nói rằng chỉ riêng các rung chấn từ một vụ nổ ở gần có thể đánh sập các hệ thống quan trọng của tàu và "làm mất khả năng của tàu".

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay tân tiến, đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với chi phí hoàn thiện lên đến 13 tỷ USD. Đây là chiếc đầu tiên xuất xưởng trong số các tàu sân bay lớp Ford mà Mỹ đang đóng, dự kiến thay thế một số tàu sân bay lớp Nimitz mà hải quân đang sử dụng.

Tàu sân bay này dài 335m, có thể mang 85 máy bay, có thể chở hơn 4.500 người và có trọng lượng lên đến 90.000 tấn.

Vũ khí phòng thủ trên tàu sân bay hạng Ford sẽ gồm 2 máy phóng với mỗi máy có thể phóng 16 tên lửa ESSM chuyên chống lại các tên lửa chống hạm. Tàu này còn có 4 hệ thống vũ khí Phalanx 20mm.

Mỹ tính thử lửa tàu sân bay đắt nhất thế giới - 2

Một vụ thử nghiệm khả năng chịu chấn động của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào năm 1987 (Ảnh: Hải quân Mỹ).