Mỹ tiếp tục tấn công, Iran cảnh báo đanh thép
(Dân trí) - Mỹ không kích các mục tiêu của Iran ở khu vực Hormuz ngày thứ hai liên tiếp với cáo buộc Tehran tấn công tàu thương mại qua eo biển.

Mỹ tập kích Iran hôm 26/6 (Ảnh: Reuters).
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, rạng sáng nay 28/6, quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump "nhằm đáp trả trực tiếp hành vi gây hấn tiếp diễn của Iran”.
"Các máy bay quân sự của Mỹ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, cơ sở lưu trữ thiết bị bay không người lái (UAV) và năng lực rải thủy lôi của Iran", CENTCOM cho hay.
Các cuộc không kích bổ sung diễn ra sau một vụ Iran bị cáo buộc tấn công nhắm vào một tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
"Sau các cuộc không kích của Mỹ ngày hôm qua nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào tàu M/V Ever Lovely, Iran đã được trao cơ hội để tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nhưng họ đã lựa chọn không làm vậy khi các lực lượng của họ phóng một UAV tấn công đâm trúng tàu M/T Kiku vào sáng nay lúc 4h30”, tuyên bố của CENTCOM cho biết.
Tuyên bố lưu ý rằng các tàu thương mại vẫn đang tiếp tục hoạt động tại eo biển Hormuz.
Cơ quan an ninh hàng hải (UKMTO) của Anh cho biết tàu chở dầu bị tấn công hôm 27/6 đã bị hư hại ở phần đài chỉ huy, và toàn bộ thủy thủ đoàn được báo cáo là đều an toàn. UKMTO nâng mức cảnh báo đe dọa an ninh do hậu quả từ các sự cố gần đây.
Iran chưa phản hồi trực tiếp về các báo cáo liên quan đến các cuộc tấn công cụ thể nhắm vào tàu thuyền. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn "các phát súng cảnh cáo" về phía các tàu thuyền không xác định đang cố gắng đi qua các tuyến đường chưa được Iran phê duyệt, và điều này đang thúc đẩy các tàu khác phải xin giấy phép của Iran trước khi cố gắng băng qua eo biển.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công "mang tính phòng thủ" vào các mục tiêu quân sự có liên kết với Mỹ, trong khi Bahrain, nơi đặt trụ sở khu vực của Hải quân Mỹ, cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV của Iran.
Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận tạm thời, đặc biệt là việc không duy trì một thỏa thuận ngừng bắn như đã hứa tại Lebanon.
Israel và Lebanon đã nhiều lần nhất trí về các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, thỏa thuận mới nhất trong số đó vừa được công bố vào hôm 26/6. Tuy nhiên, những thỏa thuận này chỉ có tác động tổng thể hạn chế, khi Israel khăng khăng rằng họ sẽ không rút quân khỏi vùng lãnh thổ đã kiểm soát, trong khi Hezbollah liên tục bác bỏ các lời kêu gọi giao nộp vũ khí chừng nào quân đội Israel duy trì hiện diện.
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, hôm qua cảnh báo Iran sẽ phản ứng một cách gay gắt và dứt khoát đối với các vi phạm của Mỹ đối với từng điều khoản trong bản ghi nhớ thống nhất.
"Bằng việc ủng hộ các hành động của các lực lượng bù nhìn của mình trong khu vực, Mỹ đã vi phạm khoản đầu tiên của bản ghi nhớ thống nhất, và bằng việc tiếp tục tạo ra căng thẳng ở eo biển Hormuz, họ đã vi phạm khoản 5. Iran sẽ phản ứng một cách gay gắt và dứt khoát đối với việc Mỹ vi phạm từng điều khoản trong bản ghi nhớ", ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.





