Mỹ điều thêm hơn 2.000 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông

(Dân trí) - Trong lúc đàm phán Mỹ - Iran tạm dừng để Tehran tổ chức tang lễ cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, quân đội Mỹ thông báo tăng cường thêm một Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến đến Trung Đông.

Mỹ điều thêm hơn 2.000 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/7 thông báo triển khai Đơn vị Thủy quân Lục chiến Viễn chinh (MEU) thứ hai, với quy mô thông thường gồm hơn 2.000 binh sĩ, hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết "nhóm sẵn sàng đổ bộ (ARG) 'Boxer' và Đơn vị Thủy quân Lục chiến Viễn chinh số 11 đi kèm đang hoạt động tại Trung Đông theo một kế hoạch triển khai quân đã định sẵn".

Nhóm này bao gồm tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, tàu vận tải đổ bộ USS Portland vừa mới đến khu vực và tàu đổ bộ USS Comstock vốn đã hoạt động tại đây từ tháng 5.

Nhóm tàu đổ bộ này sẽ hội quân cùng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, các tàu hộ tống và lực lượng Thủy quân Lục chiến đi kèm, những đơn vị vốn đã đồn trú tại khu vực này từ cuối tháng 3.

Đợt triển khai quân này diễn ra trùng thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran bị đình trệ, ngay trước thềm tang lễ của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei.

Theo trang tin USNI News, sự xuất hiện của tàu USS Boxer đã nâng tổng số tàu chiến của Hải quân Mỹ tại Trung Đông lên ít nhất 24 chiếc, trong đó có các tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush và 15 tàu khu trục. Con số đó chưa bao gồm các tàu dầu, tàu tiếp liệu và các tàu hỗ trợ khác, cũng như hai tàu khu trục đang được bố trí ở phía đông Địa Trung Hải.

Dữ liệu từ USNI News cho thấy, tính trên tổng số, có gần một nửa số tàu chiến thuộc lực lượng chiến đấu của Hải quân Mỹ đang triển khai và hoạt động trên các vùng biển thế giới là đang tập trung tại Trung Đông. Con số này không tính các tàu đang làm nhiệm vụ nội vùng.

Ngoài ra, CENTCOM cho biết có khoảng 50.000 binh lính Mỹ đang hoạt động tại khu vực này. Các lực lượng trên vẫn giữ nguyên vị trí trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột, dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran và mở cửa lại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn trong tuần này tại Qatar.

Theo Wall Street Journal, các nhà đàm phán Mỹ đã đến thủ đô Doha của Qatar vào đầu tuần này để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran. Cuộc gặp diễn ra sau một chuỗi những cuộc tấn công của Iran nhắm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz và các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông vào cuối tuần qua.

Mỹ đã đáp trả bằng các đợt không kích vào những căn cứ quân sự của Iran bên trong và xung quanh eo biển.

Mặc dù màn song đấu hỏa lực này đe dọa làm đảo lộn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày đạt được vào tháng 6, cả hai bên gần đây đã đồng ý chấm dứt các hành động thù địch.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump dọa rằng nếu Tehran không "biết điều", Mỹ sẽ buộc phải "dùng biện pháp quân sự để hoàn thành nốt công việc mà chúng ta đã khởi đầu rất thành công”.

"Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa!", ông Trump tuyên bố hôm 28/6 trên mạng xã hội Truth Social, lặp lại một lời đe dọa mà ông đã đưa ra nhiều lần trong những tháng gần đây.

Theo báo cáo của WSJ, ông Trump vẫn giữ ngoại giao làm lựa chọn hàng đầu nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng quay lại xung đột vũ trang nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Eo biển Hormuz vẫn là một điểm nghẽn chính trong các cuộc đàm phán đó, khi Iran khăng khăng rằng họ có quyền thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trước khi cuộc chiến nổ ra vào hôm 28/2, eo biển này là nơi vận chuyển 20% lượng tiêu thụ dầu mỏ hàng ngày của toàn thế giới.

Phía Mỹ duy trì quan điểm rằng việc di chuyển qua eo biển phải được miễn phí như trước đây. Lập trường đó có thể bị thách thức bởi một kế hoạch chung giữa Iran và Oman nhằm thu phí qua lại.

Theo USNI