1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "thải" chiến hạm hơn 1 tỷ USD

Minh Phương

(Dân trí) - Hải quân Mỹ quyết định loại biên tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard sau một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng do việc đại tu có thể "ngốn" đến hàng tỷ USD.

Mỹ

Tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard hư hại nặng sau vụ cháy hồi tháng 7/2020. (Ảnh: WSJ)

Hãng tin USA Today dẫn lời Chuẩn đô đốc Eric Ver Hage, chỉ huy trung tâm bảo dưỡng khu vực của Hải quân Mỹ, ngày 30/11 cho biết việc đại tu USS Bonhomme Richard, con tàu bị hư hại nặng sau một vụ hỏa hoạn hồi tháng 7, có thể ngốn đến 2,5 tỷ USD đến 3,2 tỷ USD và có thể mất đến 5-7 năm. Do vậy, Hải quân Mỹ quyết định loại biên tàu USS Bonhomme Richard.

"Sau quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc các phương án xử lý, chúng tôi kết luận rằng việc đại tu con tàu là không khả thi về mặt tài chính", Tư lệnh Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite cho biết trong thông cáo phát đi hôm qua.

Hải quân Mỹ cũng tính đến phương án chuyển đổi mục đích sử dụng, biến tàu Bonhomme Richard thành một loại tàu khác như tàu bệnh viện, tuy nhiên chi phí chuyển đổi cũng vượt quá 1 tỷ USD, thậm chí nhiều hơn chi phí đóng mới. Trong khi đó, chi phí loại biên và hủy con tàu ước tính chỉ 30 triệu USD và chỉ mất 9-12 tháng.

Quyết định "thải" tàu USS Bonhomme Richard được đưa ra sau khi con tàu bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn trên boong hồi tháng 7. Đám cháy chỉ được dập tắt sau 4 ngày và hiện giới chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Đây được coi là một trong những vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho Hải quân Mỹ.

USS Bonhomme Richard là chiếc thứ 6 trong lớp tàu đổ bộ tấn công Wasp, loại chiến hạm lớn thứ hai trong biên chế Hải quân Mỹ, chỉ sau tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Con tàu dài 257m, rộng 32m, có lượng giãn nước hơn 41.000 tấn và sàn đáp máy bay rộng gần 9.000m2. Thời điểm được biên chế năm 1998, chi phí đóng tàu khoảng 750 triệu USD, nhưng tính theo giá trị hiện tại lên tới 1,2 tỷ USD.