1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Mỹ sa thải 800 nhân viên tại cơ quan khí tượng quốc gia

Bảo Châm

(Dân trí) - Khoảng 800 nhân viên tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã nhận thông báo bị sa thải.

Mỹ sa thải 800 nhân viên tại cơ quan khí tượng quốc gia - 1

Nhiều nhân viên của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã bị cho thôi việc (Ảnh minh họa: Dailycamera).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tinh gọn bộ máy nhà nước và lần này nhắm đến NOAA. Theo 2 nguồn tin thân cận với cơ quan này, khoảng 800 nhân viên đã nhận thông báo buộc nghỉ việc hôm 27/2.

Hầu hết các đơn vị trực thuộc NOAA đều bị ảnh hưởng, bao gồm những nhóm chuyên gia nghiên cứu về thời tiết, đại dương, đa dạng sinh học, khí hậu và các lĩnh vực giám sát hành tinh khác.

Theo một nguồn tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS), các nhân viên đang trong giai đoạn thử việc, thường là những người có thâm niên dưới một năm, đã bị sa thải hôm 27/2. Hiện có khoảng 350-375 nhân viên thuộc diện này tại NWS, nhưng chưa rõ con số cụ thể bị ảnh hưởng. Một số vị trí quan trọng, như dự báo thiên tai đe dọa tính mạng (bao gồm bão và giông bão nghiêm trọng), có thể đã được miễn trừ.

Một số nhân viên bị sa thải đã lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết họ đang cân nhắc các lựa chọn pháp lý để phản đối quyết định này.

Theo một nguồn tin thân cận với NOAA, những người chịu trách nhiệm thực hiện đợt sa thải dường như đã hành động theo cách giảm thiểu dấu vết trên giấy tờ, khiến các nhân viên còn lại gặp khó khăn trong việc xác định ai bị ảnh hưởng. Thông tin về việc sa thải chủ yếu lan truyền qua lời kể giữa những đồng nghiệp.

Nhiều nhân viên thử việc tại các cơ quan liên bang khác, những người đã bị sa thải đầu tháng 2, cũng nhận được thư với nội dung bị cho thôi việc.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS), trực thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), có sứ mệnh chính là "bảo vệ tính mạng con người và tài sản". Tuy nhiên, việc cắt giảm nhân sự lần này giáng một đòn mạnh vào cơ quan vốn đã thiếu nhân lực suốt nhiều năm, ngay cả khi khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn.

Những người chỉ trích cho rằng việc sa thải có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực dự báo thiên tai của Mỹ, đặc biệt là bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nhiều nhà khí tượng học và kỹ sư máy tính tại NOAA đã bị ảnh hưởng, trong đó có bộ phận nghiên cứu bão - nơi các chuyên gia làm việc để nâng cao độ chính xác của dự báo bão.

Ông Andrew Hazelton, một nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ khí tượng học, xác nhận trên mạng xã hội rằng ông là một trong số những nhân viên bị sa thải hôm 27/2. Trước đó, ông Hazelton đảm nhiệm vai trò đánh giá dự báo bão và cải thiện các mô hình vật lý mà Trung tâm Bão Quốc gia sử dụng để theo dõi các cơn bão.

Ngoài ra, nhiều đơn vị quan trọng khác cũng chịu ảnh hưởng từ đợt cắt giảm này, bao gồm: Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Môi trường Ngũ Đại Hồ, Bộ phận phát triển và cải tiến mô hình dự báo thời tiết của Mỹ.

Theo AFP