1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Nhật chúc mừng bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Mỹ và Nhật Bản ngày 16/1 đã chúc mừng chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP), trong cuộc bầu cử người đứng đầu đảo Đài Loan.

 

Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng đối lập Dân Tiến (DPP), đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử người đứng đầu Đài Loan ngày 16/1 (Ảnh: www.thetrentonline.com)
Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng đối lập Dân Tiến (DPP), đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử người đứng đầu Đài Loan ngày 16/1 (Ảnh: www.thetrentonline.com)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính đến 20h20 ngày 16/1 giờ địa phương, bà Thái Anh Văn, thuộc đảng đối lập Dân Tiến (DPP), đã giành 56,36% số phiếu bầu. Với kết quả này, bà sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày hôm nay tuyên bố: “Chúng tôi sẽ hướng tới việc hợp tác với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và lãnh đạo các đảng phái tại đảo Đài Loan vì lợi ích chung giữa hai bên”.

“Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu trong việc phát triển hợp tác giữa 2 bên và ngợi ca ông Mã vì đã có những bước đi cụ thể để cải thiện mối quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan trong những năm gần đây”, phát ngôn viên Kirby cho hay.

Người phát ngôn Mỹ cũng cho biết thêm rằng: “Chúng tôi hy vọng chính quyền của nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu và chính quyền kế tiếp sẽ hợp tác xây dựng để đảm bảo sự chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Theo Nikkei Asia Review, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cũng đã chúc mừng bà Thái về chiến thắng trên và mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa 2 bên. 

18 triệu cử tri Đài Loan hôm nay đã đi bỏ phiếu để bầu ra nhà lãnh đạo kế tiếp cho đảo Đài Loan từ 8 giờ sáng hôm nay và kết thúc việc bỏ phiếu lúc 16h chiều cùng ngày.

Bà Thái, 59 tuổi, một cựu giảng viên ngành luật, trở thành chủ tịch DPP vào năm 2008.

Vũ Duy

Theo AFP