1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ, Nhật Bản và Australia dự kiến tập trận hải quân chung ở Biển Đông vào ngày 23/8 tới, truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung ở Biển Đông - 1

Tàu khu trục Izumo của Nhật Bản (Ảnh: Kyodo).

Truyền thông Nhật Bản ngày 18/8 dẫn nguồn thạo tin cho hay, các tàu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Australia sẽ diễn tập chung ở Biển Đông vào ngày 23/8 tới.

Nhật Bản dự kiến cử tàu khu trục lớn nhất của họ, Izumo, tham gia cuộc diễn tập. Hải quân Hoàng gia Australia sẽ triển khai tàu tấn công đổ bộ Canberra trong khi Hải quân Mỹ điều tàu tấn công đổ bộ America.

Cuộc tập trận được cho là nhằm thể hiện tự do hàng hải ở khu vực. Chi tiết cuộc diễn tập chưa được công bố, nhưng được cho là sẽ bao gồm bài tập máy bay cất, hạ cánh xuống 3 tàu chiến.

Philippines ban đầu dự định tham gia cuộc diễn tập chung này, nhưng hủy vào phút chót do tàu chiến của họ quá nhỏ để các máy bay có thể cất, hạ cánh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảng Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 xác nhận các tàu quân sự của nước này và Trung Quốc đang tuần tra hàng hải ở Thái Bình Dương, diễn tập cứu hộ và đối phó không kích. Các cuộc tập trận cũng bao gồm thực hành "bổ sung dự trữ nhiên liệu bằng tàu và chuyển hàng hóa khi đang di chuyển".

Video do hãng tin TASS công bố cho thấy 9 tàu quân sự cỡ lớn của Nga và Trung Quốc dàn thành đội hình. Kể từ khi bắt đầu diễn tập, đội tàu này đã di chuyển khoảng 6.400 hải lý.

"Trong đợt diễn tập này, thủy thủ của 2 bên đã thực hiện bài tập chống ngầm, đối phó cuộc không kích của đối phương giả định, tập huấn cứu hộ trên biển, nâng cao kỹ năng cất và hạ cánh của trực thăng trên sàn tàu chiến", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trước đó, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng xác nhận đội tàu của nước này và Nga tuần tra chung ở phía tây và bắc Đại Tây Dương. Bắc Kinh khẳng định động thái trên không nhằm vào bên thứ 3 nào và không liên quan đến tình hình hiện tại ở khu vực và quốc tế.

Theo Kyodo