1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "lên dây cót" hành động quân sự với Houthi

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đang xem xét khả năng tấn công lực lượng Houthi ở Yemen sau những diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Đỏ.

Mỹ lên dây cót hành động quân sự với Houthi - 1

Các tàu của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đỏ (Ảnh: AP).

Bloomberg ngày 20/12 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và các đồng minh đang xem xét khả năng tấn công quân sự nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái này nhằm làm tê liệt khả năng của Houthi trong việc nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ.

Theo các nguồn tin, Mỹ nhận ra rằng Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng mới được công bố để bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ là chưa đủ trước mối đe dọa từ lực lượng Houthi.

Tuy nhiên, Bloomberg đưa tin Mỹ vẫn chưa quyết định triển khai kế hoạch trên, vì các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi có thể khiến mối quan hệ Mỹ - Iran trở nên căng thẳng. Các quan chức hàng đầu của Mỹ cho rằng Iran đang hỗ trợ cho Houthi.

Hơn nữa, các quốc gia Trung Đông mà Washington coi là đồng minh, chẳng hạn như Ả rập Xê út, khó có thể chấp nhận cách tiếp cận như vậy để loại bỏ mối đe dọa vì họ lo ngại khu vực này có thể trở thành một điểm nóng, theo Bloomberg.

Mỹ lên dây cót hành động quân sự với Houthi - 2

Vị trí Biển Đỏ (Ảnh: Sputnik).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đầu tuần này thông báo thành lập Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng. Các quốc gia tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu bao gồm Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, các nước đã đồng ý chung tay tuần tra ở phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm bảo vệ tàu chở hàng trước lực lượng Houthi ở Yemen.

Hiện chưa rõ liệu các nước trên có sẵn sàng hành động tương tự tàu chiến Mỹ trong những ngày gần đây hay không, như việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi, cũng như ứng cứu các tàu chở hàng bị tấn công.

Lực lượng Houthi đã can thiệp vào cuộc xung đột Israel - Hamas bằng cách tấn công tàu thuyền trên các tuyến đường vận chuyển quan trọng, thậm chí là phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel từ khoảng cách hơn 1.600km.

Lực lượng Houthi đã đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu hướng tới Israel, bất kể quốc tịch tàu, đồng thời cảnh báo các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với các cảng của Israel.

Hôm 18/12, Mohammed al-Bukhaiti, một thành viên của văn phòng chính trị Houthi, nói với Al Jazeera rằng lực lượng này có thể đối đầu với bất kỳ liên minh nào do Mỹ thành lập và có thể triển khai tới Biển Đỏ.

Một người phát ngôn khác của Houthi nói với Reuters rằng họ sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu của Israel hoặc đang hướng tới Israel cho đến khi "cuộc bao vây" ở Gaza kết thúc.

Houthi là một phần trong "trục phản kháng", tập hợp các lực lượng chống Israel trong khu vực Trung Đông. Houthi có thái độ đối lập với lực lượng chính phủ ở Yemen và đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen từ năm 2014.

Houthi đã nổi lên như một lực lượng quân sự lớn ở Bán đảo Ả rập, với hàng chục nghìn máy bay chiến đấu và một kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có vũ trang.

Theo Sputnik