1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Mỹ sẽ không chuyển vũ khí sát thương tới nước này nhưng Washington sẽ cung cấp cho Kiev các loại thiết bị quân sự khác.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Sputnik)

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 22/9, Tổng thống Poroshenko đã thuật lại cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho biết Ukraine sẽ không nhận được vũ khí sát thương từ Washington.

“Chúng tôi đã có một buổi thảo luận hiệu quả. Để tôi chia sẻ với bạn, Ukraine có thể tự sản xuất được hệ thống tên lửa chống tăng rất hiệu quả. Chúng tôi không nhận vũ khí nào từ khắp thế giới kể cả vũ khí sát thương. Chúng tôi có quân đội gồm 250.000 binh sĩ, và hoạt động hiệu quả nhất châu Âu vì thế nên chúng tôi rất tự hào về nền quân sự Ukraine.”

Ông Poroshenko phủ nhận việc ông và ông Trump nói về tên lửa chống tăng Javelins, nhưng 2 nhà lãnh đạo có đề cập tới các phương tiện chiến tranh điện tử nhằm giúp cho hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine trở nên hiệu quả hơn.

Trước đó, ngày 19/9, ông Poroshenko hé lộ rằng Thượng viện Mỹ đã thông qua khoản viện trợ 500 triệu USD cho Ukraine trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và liên minh châu Âu EU cung cấp vũ khí sát thương và phi sát thương. Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết Mỹ sẽ cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Nga đã chỉ trích động thái trên, nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến leo thang xung đột ở Donbass cũng như khiến Kiev trì hoãn việc thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết căng thẳng ở miền đông Ukraine.

Đức Hoàng

Theo Sputnik