1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dùng phiên bản hiện đại nhất của F-22 để tấn công khủng bố IS

Những chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22 Raptor đang được triển khai đến căn cứ không quân Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE), là phiên bản hiện đại nhất đang được sử dụng bởi không quân Mỹ.

Những chiếc F-22 thuộc đội chiến đấu cơ số 90 ở căn cứ không quân Elmendorf-Richardson tại Alaska đã tham gia chiến dịch không kích chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ tháng 4-2015.

Mỹ đã triển khai F-22 chống khủng bố từ tháng 4-2015
Mỹ đã triển khai F-22 chống khủng bố từ tháng 4-2015

“Những chiếc F-22 chúng tôi mang đến cuộc chiến với IS được trang bị vũ khí và hệ thống điện tử hiện đại nhất có thể. Chúng mang đến lợi thế lớn về khả năng trao đổi thông tin, dò tìm và tấn công mục tiêu”, một đại diện của căn cứ Elmendorf-Richardson nói trên trang The Aviationist vào hôm 4-7.

Mặc dù rất ít khi được giao nhiệm vụ tấn công mặt đất, những chiếc F-22 ở Trung Đông vẫn mang đủ 8 quả bom đường kính nhỏ GBU-39 có khả năng dùng nhiều đầu đạn xuyên phá, nổ mảnh, nổ lớn. Dù khả năng cần tới tên lửa không đối không ở Syria là rất thấp nhưng F-22 còn được nhìn thấy trang bị tên lửa AIM-9X vào hồi tháng 1-2016. Phiên bản tên lửa AIM-9X Block II sử dụng có hệ thống chia sẻ dữ liệu với máy bay nên có khả năng phóng trước và khóa mục tiêu khi đang bay.

Về khả năng phát hiện mục tiêu, F-22 được nâng cấp radar và các cảm biến trên máy bay giúp nó có được những thông tin giá trị về mục tiêu và chia sẻ với các chiến đấu cơ khác như F-15 Strike Eagle.

Theo Đặng Vũ/Business Insider

An ninh thủ đô