1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa vũ khí laze tới vịnh Ba Tư

Hải quân Mỹ đã triển khai vũ khí laze tham chiến đầu tiên của nước này. Loại vũ khí mang tính vị lai này bổ sung cho kho vũ khí của tàu chỉ huy thuộc hạm đội số 5 tại vịnh Ba Tư.

Loại vũ khí mới này được cho là rất hữu hiệu trong việc chống lại vô số mục tiêu nhỏ, như các tàu chiến của Iran. Hệ thống vũ khí Laze 30 kilowatt được trang bị cho tàu vận chuyển lưỡng cư USS Ponce từ cuối tháng 8, các quan chức Mỹ nói với Bloomberg.

Thiết bị trên có thể tập trung các tia bức xạ từ 6 tia laze thành một tia mạnh để bắn cảnh cáo hoặc sử dụng như một vũ khí bắn rơi tàu nhỏ hoặc máy bay không người lái.
Mỹ đưa vũ khí laze tới vịnh Ba Tư
 
Để tạo nên vũ khí này, các kỹ sư của Bộ chỉ huy hệ thống biển của hải quân Mỹ mất 7 năm nghiên cứu và 40 triệu USD.

Những tiến bộ về công nghệ là một lợi thế lớn trong hành động vì bắn một phát bằng loại súng này chỉ tốn 1 USD, hải quân Mỹ nhấn mạnh. Tuy nhiên, loại vũ khí này cũng có những điểm đặc biệt, nó hoạt động hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, sự hiện diện của sương mù và hơi nước trong không khí cũng như các yếu tố khác. Tầm bắn của vũ khí laze, vốn bị hạn chế bởi các yếu tố trên, hiện vẫn được giữ bí mật.

Phó đô đốc hạm đội 5 John Miller cho hay, việc USS Ponce đóng tại vịnh Ba Tư đã tạo ra một nền tảng độc nhất vô nhị để triển khai vũ khí laze ở khu vực.

Hải quân Mỹ đang tăng cường sự hiện diện trong vùng kể từ 2011 trong bối cảnh Mỹ và Iran căng thẳng vì chương trình hạt nhân của quốc gia này. Khi căng thẳng gia tăng, Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz tại Vịnh Ba Tư và Washington thề sẽ dùng tàu hải quân để ngăn chặn việc đó.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm nay, đô đốc phụ trách các chiến dịch của hải quân Mỹ là Jonathan Greenert nói, vũ khí laze không phải nhằm vào Iran.

Theo Hoài Linh
Vietnamnet