1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa tên lửa đánh chặn THAAD mới tới Hàn Quốc, Trung Quốc phản ứng

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên tiếng phản đối sau khi Mỹ đưa tên lửa đánh chặn THAAD mới tới một căn cứ ở Hàn Quốc vào đêm qua.

Mỹ đưa tên lửa đánh chặn THAAD mới tới Hàn Quốc, Trung Quốc phản ứng - 1

Các phương tiện chở theo thiết bị quân sự tới căn cứ ở Seongju ngày 29/5 (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin, các tên lửa đánh chặn phục vụ Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ngày 29/5 đã được đưa tới một căn cứ ở Seongju.  

Việc chuyển tên lửa bắt đầu từ 22h ngày 28/5 và hoàn tất lúc 6h ngày 29/5.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối nói chi tiết về số lượng tên lửa đánh chặn được đưa tới, nhưng khẳng định không có thêm bệ phóng nào được chuyển đến cũng như không có sự gia tăng về số tên lửa. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã vận hành đầy đủ 6 bệ phóng THAAD ở Seongju từ năm 2017.

“Các tên lửa mới cùng loại với những khí tài mà USFK đang vận hành. Đây là nhiệm vụ nhằm thay thế những tên lửa đã hết hạn, vì vậy, số lượng tên lửa mới mang tới bằng đúng số đã được mang ra khỏi căn cứ”, thông báo cho biết.

Theo Yonhap, một số người dân tại Seongju phản đối việc đặt THAAD ở khu vực này vì lo ngại môi trường bị tàn phá và các quan ngại khác. Hàng chục người dân và các nhà hoạt động dân sự đã biểu tình thể hiện sự không đồng thuận với việc đưa tên lửa mới tới căn cứ. Có 5 người đã bị thương và được đưa tới bệnh viện.

Mỹ đưa tên lửa đánh chặn THAAD mới tới Hàn Quốc, Trung Quốc phản ứng - 2

Ảnh chụp ngày 24/4/2019 một bệ phóng THAAD do lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận hành  (Ảnh: Yonhap)

Trung Quốc lên tiếng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 29/5 cho biết, Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối sự hiện diện của THAAD tại Hàn Quốc và kêu gọi Washington không làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Seoul.

Ông Triệu cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận về vấn đề liên quan tới THAAD và Bắc Kinh hy vọng Seoul sẽ tuân thủ thỏa thuận nói trên.

THAAD là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung - Hàn. Trung Quốc từng tung ra các biện pháp trả đũa kinh tế để phản đối việc Seoul cho Mỹ đặt THAAD trên lãnh thổ.

Bắc Kinh cho rằng việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định hệ thống này có mục tiêu phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ những đồn đoán rằng động thái mới nhất nhằm chuẩn bị cho việc triển khai chính thức THAAD tại quốc gia Đông Á. Việc triển khai THAAD hiện tại mới chỉ là tạm thời vì 2 bên còn phải chờ các cuộc điều tra tác động tới môi trường khi lắp đặt THAAD tại đây.

“Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý sẽ quyết định có triển khai chính thức THAAD hay không sau khi có kết quả đánh giá toàn diện về (mức độ ảnh hưởng tới) môi trường”, một quan chức Hàn Quốc cho hay.

THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar X-band và hệ thống kiểm soát, có thể chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung với tầm bắn lên tới 3.000 km ở độ cao 40-150 km. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng thủ uy lực nhất thế giới. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ

Đức Hoàng

Theo Yonhap, Reuters